Mở cửa trường học - thích ứng an toàn với COVID-19

VTV Digital-Thứ hai, ngày 14/02/2022 11:51 GMT+7

VTV.vn - Mở cửa trường học trong bối cảnh dịch COVID-19, các địa phương đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn từ công tác phòng dịch đến việc tổ chức dạy và học.

Thích ứng với COVID-19 là điều không chỉ Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới đều đưa ra. Trong đại dịch COVID-19, hạn chế trong học tập và nghiên cứu cũng khiến một thế hệ các bạn trẻ bị ảnh hưởng. Thế nên, việc sinh viên được quay trở lại trường học là một tín hiệu vui với các em.

Trong nhiều ngày qua, hàng nghìn sinh viên các tỉnh thành phố đã quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp. Trong điều kiện dịch bệnh, cộng với thời tiết Hà Nội mưa giá rét, các em khá vất vả để tìm được nhà trọ. Chính vì thế, những lúc như thế này, sự hỗ trợ của các trường dù nhỏ nhất cũng phần nào giúp đỡ sinh viên ổn định cuộc sống để quay lại giảng đường đại học.

Chỉ trong hơn 2 tuần, đội sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Mở Hà Nội đã tìm được hơn 300 địa chỉ nhà trọ cung cấp cho các bạn có nhu cầu. Nhiều bạn trẻ lựa chọn đăng ký ở trong ký túc xá. Nhưng cầu lại vượt cung, để kiếm được một chỗ ở trong khu nội trú sinh viên không phải dễ dàng.

Mở cửa trường học - thích ứng an toàn với COVID-19 - Ảnh 1.

Giờ học trực tiếp đầu tiên của cô và trò Trường THCS Nguyễn Du, TP Thái Nguyên sau nhiều tháng học trực tuyến và nghỉ Tết nguyên đán. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (14/2), một số trường đại học đã đón sinh viên năm thứ nhất quay trở lại trường. Để đảm bảo phòng dịch, các trường đã phân chia lượng sinh viên đến giảng đường theo khóa học.

Sinh viên xa nhà bắt đầu bắt nhịp với nếp sống phố thị. Còn các trường đại học đã hoàn tất dọn dẹp khu giảng đường. Tất cả đã sẵn sàng cho những mục tiêu mới, vừa đào tạo vừa chống dịch hiệu quả.

Cho đến ngày hôm nay, 63/63 tỉnh, thành đã ban hành kế hoạch đón toàn bộ học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tại Hà Nội tuần vừa qua, được trở lại trường là niềm vui của không chỉ học sinh mà cả phụ huynh. Song với việc liên tiếp xuất hiện các ca F0 ngay khi mở cửa trường đang khiến cho hy vọng được đi học trực tiếp của nhiều học sinh bị gián đoạn.

Chỉ trong 2 ngày đầu tiên, trường Tiểu học Phạm Tu đã liên tiếp xuất hiện 2 trường hợp F0 là học sinh. Thực tế này cũng xảy ra tại nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội.

Đưa con đến trường vừa vui vừa lo là tâm trạng chung của phụ huynh Hà Nội trong tuần vừa qua. Đón học sinh trở lại đặt an toàn lên trên hết nên các thầy cô giáo vừa đồng cảm với phụ huynh vừa căng mình phòng chống dịch.

Chuẩn bị kỹ, thực hiện nghiêm hiện là nguyên tắc phòng dịch tại các trường học Hà Nội. Sau tuần đầu tiên, các trường vẫn duy trì việc đến trường một buổi, ra chơi lệch giờ để đảm bảo giãn cách. Quy trình xử trí khi xuất hiện F0 tiếp tục được tập huấn kỹ càng để từng cán bộ giáo viên sẵn sàng ứng phó trong tình huống bất khả kháng.

Không riêng Hà Nội mà ở tất cả tỉnh thành cho đến ngày hôm nay, học sinh các cấp đã quay trở lại học trực tiếp. Mở cửa trường học trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến, các địa phương đã đồng bộ thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn từ công tác phòng dịch đến việc tổ chức dạy và học.

Tuy đã có hơn 94% học sinh THCS và 98% học sinh THPT đã tiêm vaccine tuy nhiên công tác đón học sinh trở lại trường vẫn được thực hiện cẩn trọng. Các địa phương đều buộc phải diễn tập quy trình với 7 tình huống từ việc phân luồng khi học sinh đến trường và tan học, đến các phương án xử lý khi phát hiện học sinh nhiễm COVID-19.

Các nhà trường đã bố trí phòng y tế, phòng cách ly tạm thời tách biệt, không chung lối đi với các phòng học để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đồng thời bổ sung các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Mở cửa trường học từ tháng 9/2021 đến thời điểm này, các trường học tại Bắc Ninh vẫn tiếp tục tổ chức việc dạy học trực tiếp theo thời khóa biểu so le 2 buổi sáng - chiều giữa các khối lớp. Không gian trường học cũng được phân bổ giãn cách.

Không chỉ phải làm quen với thời khóa biểu dạy cả ngày dài khi trường chia khối lớp, các giáo viên ở Bắc Ninh còn phải quen với mô hình lớp học kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến khi có học sinh liên quan đến dịch.

Tổ chức dạy và học ứng phó với diễn biến dịch bệnh, các trường học tại Bắc Ninh duy trì trạng thái mở cửa an toàn khi cùng lúc giữ ổn định kế hoạch dạy học mà không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường. Học sinh và giáo viên vẫn cảm nhận được trọn vẹn niềm vui đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước