Mô hình trường học thân thiện dạy trẻ lên tiếng bảo vệ mình

Hoài Nhân - Hồng Thiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 10:49 GMT+7

VTV.vn - Dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” tại TP.HCM đã giúp trẻ hiểu quyền và dạy các em mạnh dạn lên tiếng tự bảo vệ mình.

Từ ngày 14 - 19/11 được xem là Tuần lễ chống bạo hành trẻ em tại Việt Nam. Những người làm công tác trẻ em tại tổ chức phi chính phủ quốc tế "Save The Children" cho rằng, bảo vệ trẻ em không chỉ là chuyện của người lớn mà trước hết là chuyện của chính các em. Do đó, cần cho các em hiểu quyền của mình và dạy trẻ mạnh dạn lên tiếng tự bảo vệ mình.

Qua dự án "Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương" tại TP.HCM, khoảng 55.000 trẻ em tại 4 quận, huyện của thành phố sẽ được tiếp cận với nội dung này.

Chống bạo hành trẻ em: Còn quá nhiều kẽ hở Chống bạo hành trẻ em: Còn quá nhiều kẽ hở Khởi tố 2 giáo viên bạo hành trẻ tại Quảng Bình Khởi tố 2 giáo viên bạo hành trẻ tại Quảng Bình Bạo hành trẻ em: Bao giờ mới chấm dứt? Bạo hành trẻ em: Bao giờ mới chấm dứt?
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước