Bạo hành trẻ em: Bao giờ mới chấm dứt?

Sơn Hà - Bá Lập-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 10:26 GMT+7

VTV.vn - Một con số thống kê rất đáng lo ngại là cứ trung bình 1 ngày lại có 1 trường hợp trẻ em bị bạo hành hoặc xâm hại được thông báo về đường dây tư vấn 18001567.

Đâu đó quanh ta, vẫn có những đứa trẻ non nớt, vô tội đang từng ngày, từng giờ phải sống trong cảnh bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vết thương thể xác cũng sẽ lành, thế nhưng một điều chắc chắn là những đứa trẻ này sẽ lớn lên với một vết thương tâm hồn không gì có thể chữa khỏi, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả sự phát triển tâm sinh lý sau này của các em.

Câu chuyện trong video trên là về một bé trai 7 tuổi nhưng chưa bao giờ có được một tuổi thơ thực sự, bởi nó đã bị đánh cắp bởi chính người cha của em.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước