Một số địa phương điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp THPT

Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 04/07/2021 19:12 GMT+7

Thí sinh từng phòng thi lần lượt xét nghiệm tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đà Nẵng cho phép các thí sinh thuộc diện F1 và F2, tham dự kỳ thi đợt 1 trong khi Bình Thuận tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay tại đảo Phú Quý cho hơn 260 thí sinh.

Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 sẽ được tổ chức trên cả nước. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên ban chỉ đạo thi các địa phương được quyền linh động trong việc tổ chức thi. Đến thời điểm này, một số địa phương cũng đã có sự điều chỉnh kế hoạch thi, để phù hợp với tình hình thực tế.

Một số địa phương điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh. Ảnh: TTXVN

Hiện Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước cho phép các thí sinh thuộc diện F1 và F2, tham dự kỳ thi đợt 1 này. Các em sẽ được bố trí thi tại điểm thi riêng là Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, ở quận Ngũ Hành Sơn, với 12 phòng thi. Quá trình đưa đón các em đến phòng thi, làm bài thi và lưu giữ bài thi đều phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Một số địa phương điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Phun khử khuẩn tại các trường học đặt điểm thi. Ảnh: TTXVN

Còn tại tỉnh Bình Thuận, đây là năm đầu tiên mà kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức ngay tại đảo Phú Quý, cho hơn 260 em thí sinh. Trong ngày 4/7, đề thi đã được đưa ra đảo, dưới sự giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt.

Còn tại tỉnh Long An, do một số nơi đang phải giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 15 nên trong ngày mai (5/7), ngành chức năng tỉnh sẽ họp lần cuối để đưa ra phương án tổ chức thi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước