Mỹ xử lý hành vi gian lận thi cử như thế nào?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 19:17 GMT+7

Đại học Yale là một trong những trường có liên quan tới vụ việc gian lận tuyển sinh. Ảnh: RTE

VTV.vn - Phần lớn các phụ huynh bị cáo buộc tham gia đường dây chạy trường đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận và hối lộ. Khung hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù.

Các nhà điều tra ở nước Mỹ đã triệu tập nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, kinh doanh, luật... để tiến hành thẩm vấn.

Tuy nhiên, hình phạt có thể thay đổi còn tùy vào mức độ, tính chất, động cơ của hành vi cũng như sự thành khẩn và hợp tác của các bị cáo.

Theo một số chuyên gia pháp lý, nếu bị chứng minh có tội, nhẹ nhất họ có thể phải chịu án treo, nộp phạt và lao động công ích; nặng có thể sẽ phải chịu phải ngồi tù, thậm chí chịu thêm các tội danh liên đới như là rửa tiền hay trốn thuế.

Hiện nay, vụ việc gian lận tuyển sinh vẫn đang trong tiến trình điều tra mở rộng.

Gian lận tuyển sinh tại Mỹ: 50 người bị bắt Gian lận tuyển sinh tại Mỹ: 50 người bị bắt

VTV.vn - Cục điều tra liên bang Mỹ FBI tuyên bố 50 người bị bắt trong đường dây gian lận tuyển sinh vào nhiều trường đại học trên toàn nước Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước