Nam Định cấm triệt để dạy và học thêm ngoài nhà trường

PV-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 14:02 GMT+7

VTV.vn - Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các đơn vị hoàn thành chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá năm học 2020-2021 trước ngày 10/5 và cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ hè.

Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan, quán triệt thực hiện nghiêm việc phòng và chống dịch COVID-19.Đặc biệt, Sở GD&ĐT Nam Định nhấn mạnh nghiêm cấm việc tổ chức dạy và học thêm ngoài nhà trường.

Đồng thời, công văn nêu rõ yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên không đi ra ngoài tỉnh, hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết.

Về công tác chuyên môn, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị hoàn thành chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá năm học 2020-2021 trước ngày 10/5 và cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ hè.

Đối với khối học sinh lớp 9, sau khi kết thúc chương trình,tổ chức ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hình thức trực tuyến. Lớp 12 tổ chức ôn tập tại trường, nhưng phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc phòng và chống dịch COVID-19.

Tại Nam Định, sáng 8/5 tỉnh này phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3126. Bệnh nhân mới này đang là học sinh lớp 10, trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh).

Sở GD&ĐT Nam Định đã yêu cầu trường THPT Lê Quý Đôn tạm dừng hoạt động dạy học để thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh vừa phát hiện một trường hợp có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3126. Trường hợp này là nữ, 16 tuổi, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh.

Để ngăn các nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nam Định cấm triệt để dạy và học thêm ngoài nhà trường - Ảnh 1.

Lập chốt phong tỏa tại xóm Trại, thuộc tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định). Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã yêu cầu Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tạm dừng hoạt động dạy học để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ; thành lập 5 chốt kiểm dịch và tiến hành truy vết, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm những người đã tiếp xúc với hai trường hợp trên...

Chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định kêu gọi, người dân cần thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, người dân hãy bình tĩnh, chủ động tự phòng dịch, tránh tư tưởng chủ quan lơ là song cũng không nên hoang mang lo sợ. Thời điểm này, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng dân cư hãy là một pháo đài chống dịch, ngăn dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước