Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành

PV-Thứ năm, ngày 05/11/2020 17:25 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của Trường Cao đẳng Truyền hình.

VTV.vn - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Phó TGĐ VTV Nguyễn Thị Thu Hiền trao đổi với cán bộ Trường Cao đẳng Truyền hình tại Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Ngày 04/11, Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 và Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh trung cấp khóa 1 (hệ song bằng Trung cấp - Trung học phổ thông).

Dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, Trung tâm Dịch vụ việc làm Trung ương Đoàn, Trung tâm GDNN - GDTX quận Cầu Giấy (Hà Nội) và các đơn vị liên kết, hợp tác đào tạo cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Về phía Trường Cao đẳng Truyền hình có ông Trần Phúc Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng, khoa; giảng viên và học sinh, sinh viên trường.

Là đơn vị thuộc Đài THVN, với truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Truyền hình đã và đang khẳng định những bước đi vững chắc. Nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có chất lượng cho Đài THVN và cho xã hội.

Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành - Ảnh 1.

TS Trần Phúc Trung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình nhắn nhủ các học sinh/sinh viên đặt cho mình các mục tiêu và nghĩ về tương lai, về công việc, sự nghiệp và tự hoàn thiện mình trong thời gian học tại trường;

Năm học 2019 - 2020 là một năm đầy khó khăn bởi tác động của dịch bệnh COVID-19, song dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Đài THVN, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự tin tưởng, quan tâm, động viên, khích lệ của các bậc phụ huynh, đặc biệt sự nỗ lực, phân đấu của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên với tinh thần "Chủ động - Sáng tạo - Đổi mới - Trách nhiệm - Tạo niềm tin", Trường Cao đẳng Truyền hình đã vượt qua thử thách, cơ bản thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại lễ khai giảng, TS. Trần Phúc Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhắn nhủ các em học sinh, sinh viên ngay từ bây giờ, hãy đặt cho mình các mục tiêu và nghĩ về tương lai, về công việc, sự nghiệp và tự hoàn thiện mình trong thời gian học tại trường; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể thao, rèn luyện kỹ năng tổ chức, kỹ năng sống; làm quen và có nhóm bạn thân để cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Thay mặt Lãnh đạo nhà trường, TS Trần Phúc Trung cũng chúc mừng các em học sinh Trung cấp khóa 1 đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề sau 2 năm học tập tại trường, đồng thời đề nghị các em tập trung cao nhất cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới. Năm học 2020 - 2021 tới đây sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời phấn đấu từng bước đưa Trường Cao đẳng Truyền hình trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt lãnh đạo Đài THVN chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Truyền hình đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền, trong bối cảnh nhiều trường Cao đẳng, Trung cấp gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Truyền hình vẫn giữ được vị thế trong tuyển sinh và đào tạo; chất lượng đầu vào của học sinh, sinh viên ngày một nâng cao. Đây là tín hiệu đáng mừng. Chất lượng đầu vào được nâng lên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đào tạo của nhà trường.

Bên cạnh đó, môi trường số hiện nay đã làm thay đổi mô hình đào tạo truyền thống. Nhất là từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, việc chuyển đổi từ mô hình dạy học truyền thống sang dạy học trên nền tảng số đã được đẩy mạnh. Điều này đã tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục - đào tạo. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đổi mới và phát triển – Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành - Ảnh 3.

rường Cao đẳng Truyền hình đã tuyên dương 07 học sinh, sinh viên có điểm đầu vào cao của kỳ tuyển sinh năm 2020; 04 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong năm học 2020 – 2021 và nêu lên các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường, trong đó nhấn mạnh: cần tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành; chủ động hợp tác với các đơn vị của Đài THVN để sản xuất chương trình, tạo môi trường vừa học tập, vừa rèn nghề cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Đài THVN sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường tìm kiếm các dự án đầu tư trong và ngoài nước cũng như cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp với nhà trường nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông, truyền hình hiện đại.

Tại Lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Truyền hình đã tuyên dương 07 học sinh, sinh viên có điểm đầu vào cao của kỳ tuyển sinh năm 2020; 04 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước