Nghiên cứu – Giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ ở Việt Nam

Vân Anh-Thứ bảy, ngày 13/04/2024 06:20 GMT+7

VTV.vn - Trường Đại học Hà Nội vừa diễn ra Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu - Giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ ở Việt Nam (CELEV)” lần thứ nhất.

Khách mời tham dự Hội thảo có bà Laura Fernández - Phó Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam cùng đại diện của Đại sứ quán các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam gồm: Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Chile, Cộng hòa Colombia, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dominica, Liên bang Mexico, Cộng hòa Panama, Cộng hòa Peru, Cộng hòa El Salvador, Cộng hòa Đông Uruguay, Cộng hòa Bolivariana Venezuela, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ban Nha, Trường Đại học UNAM (México), Phòng Cervantes tại Hà Nội. Về phía Trường Đại học Hà Nội có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng cùng các thầy, cô là lãnh đạo đại diện cho các đơn vị trong Trường.

Hội thảo còn có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, sinh viên, học viên tiếng Tây Ban Nha thuộc Trường Đại học Hà Nội và các trường đại học, các cơ sở giáo dục phổ thông khác, cũng như các cá nhân trong và ngoài nước quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: "20 năm trước, Trường Đại học Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong trong việc mở ngành và đào tạo cử nhân ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Việt Nam - ngôn ngữ của hơn 550 triệu người và 21 quốc gia trên toàn cầu. Thành quả của quá trình đào tạo đó chính là những thế hệ giáo viên và nhà nghiên cứu đầy nội lực, sức sống và khát khao phát triển ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Việt Nam".

Nghiên cứu – Giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ ở Việt Nam  - Ảnh 1.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, việc quy tụ đông đảo các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tại một diễn đàn khoa học lớn sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc nghiên cứu về giảng dạy ngôn ngữ Tây Ban Nha, từng bước mở rộng và đi vào chiều sâu, phát triển theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa ngôn ngữ, văn hóa và hội nhập quốc tế. Hội thảo lần này sẽ đánh dấu một bước tiến mới của ngành nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Việt Nam, góp phần xứng đáng vào tiến trình thúc đẩy kết nối, mở rộng quan hệ ngoại giao, thương mại và giao lưu văn hóa của Việt Nam và các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Nghiên cứu – Giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ ở Việt Nam  - Ảnh 2.

Bà Laura Fernández - Phó Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam khẳng định: Việc quảng bá tiếng Tây Ban Nha được đặt ở vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Tây Ban Nha. Kể từ khi được thành lập vào năm 1997, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đã rất nỗ lực để tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam. Bà Laura Fernández gửi lời chúc mừng Viện Cervantes và Trường Đại học Hà Nội đã phối hợp để tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế hôm nay và hi vọng đây sẽ là khởi đầu cho nhiều kỳ Hội thảo sau này vì mục tiêu quảng bá tiếng Tây Ban Nha trên toàn thế giới.

Nghiên cứu – Giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ ở Việt Nam  - Ảnh 3.

Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề "Nghiên cứu - Giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ ở Việt Nam (CELEV)" lần thứ nhất diễn ra trong thời gian 02 ngày, từ 12-13/4/2024. Hội thảo được Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Phòng Cervantes Hà Nội tổ chức nhằm đánh dấu 20 năm giảng dạy tiếng Tây Ban Nha ở các trường đại học tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và giảng viên trong nước và quốc tế. Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia như: Việt Nam, Tây Ban Nha, Mexico, Venezuela, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước