Ngừng tuyển sinh hệ đại học ở 2 trường công an năm 2018

Ban Thanh thiếu niên-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 14:48 GMT+7

VTV.vn - Hai trường công an không tuyển sinh hệ đại học năm nay là Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Ngày 28/3, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an năm 2018, trong đó Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân ngừng tuyển sinh bậc đại học năm 2018. 

Theo đó, bậc đại học với các chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, chỉ huy hậu cần, quân sự võ thuật của hai trường này sẽ không tuyển sinh trong năm 2018.

Khối các trường công an chỉ còn 5 trường tuyển sinh bậc đại học, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.192, giảm hơn 300 chỉ tiêu so với năm 2017. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân có 235 chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát nhân dân có 350 chỉ tiêu, Đại học An ninh nhân dân có 175 chỉ tiêu, Đại học Cảnh sát nhân dân có 290 chỉ tiêu và Đại học Phòng cháy chữa cháy có 142 chỉ tiêu.

Điều kiện sơ tuyển vào các trường Công an Nhân dân 2018 Điều kiện sơ tuyển vào các trường Công an Nhân dân 2018

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 10/3, công an các quận huyện tổ chức tiếp nhận thông tin đăng ký và sơ tuyển cho thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước