Nhà trường có thể kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến

Bích Thủy-Thứ tư, ngày 05/05/2021 19:56 GMT+7

VTV.vn- Trước tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp, nhiều tỉnh thành trong đó có Thủ đô Hà Nội đã quyết định cho học sinh dừng việc đến trường và chuyển sang học trực tuyến.

Tình huống bất khả kháng này diễn ra vào đúng thời điểm học sinh bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm tra, đánh giá học kỳ II, nên việc có kiểm tra trực tuyến hay không đang là điều được các gia đình và nhà trường đặc biệt quan tâm.

Hệ thống học tập trực tuyến đã được kích hoạt ngay lập tức. Thầy và trò đều cố gắng chuẩn bị cho việc thi cử dù bằng phương thức nào.

Sở dĩ thầy trò các nhà trường có được tâm thế chủ động với phương án kiểm tra trực tuyến là do: Mới đây, thông tư về quản lý tổ chức dạy và học trực tuyến đã cho phép các nhà trường có thể áp dụng phương án này trong trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng.

Nhà trường có thể kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến - Ảnh 1.

Giáo viên dạy trực tuyến

Trước băn khoăn này của các nhà trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Với quy định hiện hành thì tùy điều kiện của các nhà trường đối với từng môn học mà Hiệu trưởng quyết định áp dụng hình thức kiểm tra trực tuyến phù hợp, đảm bảo khách quan, trung thực.

Mặc dù chuẩn bị sẵn sàng nhưng đến nay, ghi nhận tại Hà Nội cho thấy đa phần các nhà trường vẫn chưa chốt phương án kiểm tra trực tuyến. Nhiều ý kiến lo ngại khi triển khai với cấp tiểu học sẽ khó khăn, đặc biệt với học sinh lớp 1, 2.

Theo khung kế hoạch, đến ngày 31/5, mới kết thúc thời gian năm học, như vậy quỹ thời gian vẫn còn gần 1 tháng. Do đó, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện chưa cần điều chỉnh thời gian kết thúc năm học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước