Nhạc viện TP Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vụ NS Lưu Thiên Hương bị ném điện thoại

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 15/01/2024 10:22 GMT+7

VTV.vn - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cho biết nhà trường làm đúng quy trình, báo cáo vụ việc lên Vụ Đào tạo và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Báo Tiền Phong điện tử, ngày 14/1, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Long, Quyền Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, cho biết nhà trường làm đúng quy trình, báo cáo vụ việc lên Vụ Đào tạo và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi nhận được câu hỏi hình thức xử lý giảng viên, NSƯT Minh Huyền dừng ở mức khiển trách, Quyền Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh lần nữa khẳng định quyết định được hội đồng thông qua, đúng với Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường ban hành.

Ngoài ra, ông Hoàng Ngọc Long cho biết nhà trường chưa nhận được đơn xin thôi việc của Lưu Thiên Hương.

"Nếu muốn nghỉ việc, Lưu Thiên Hương phải gửi đơn lên nơi cô công tác là Khoa Thanh nhạc - Nhạc nhẹ. Ban giám đốc sẽ nhận đơn từ khoa và giải quyết theo đúng quy trình, thủ tục. Do Lưu Thiên Hương là giảng viên thỉnh giảng, không phải biên chế nên quy trình cũng khá đơn giản", ông Long chia sẻ thêm.

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vụ NS Lưu Thiên Hương bị ném điện thoại - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Ảnh: NLĐO

Sau cuộc họp vào tối 12/1, ban lãnh đạo nhạc viện đưa ra mức xử lý khiển trách đối với NSƯT Võ Thị Minh Huyền về hành vi nói trên. Hình thức xử lý căn cứ theo Bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành trước đó.

Ngoài ra, nhà trường dự kiến mời Lưu Thiên Hương và Minh Huyền làm việc vào đầu tuần để tiến hành hòa giải. Về phía NSƯT Võ Thị Minh Huyền, giảng viên thừa nhận hành vi ném điện thoại vào người Lưu Thiên Hương là sai.

Theo Znews, Lưu Thiên Hương chia sẻ: "Đúng ra, chị ấy phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả học sinh vì đã xúc phạm tôi. Thế nhưng, chị Huyền đã không có bất kỳ hành động gì. Xin lỗi là hành động rất đơn giản để giải quyết mọi thứ bởi không ai muốn ầm ĩ".

Nhạc sĩ cho biết sẽ dừng việc giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM. "Từ góc độ của một người bị xúc phạm như tôi, việc chỉ khiển trách và để giảng viên đó tiếp tục giảng dạy là không thỏa đáng. Về phía tôi, ngay từ đầu tôi đã nói là ngừng làm việc. Cá nhân tôi khi hợp tác với ai đó, họ phải có chuyên môn nhất định để cùng nhau xây dựng nền giáo dục", Lưu Thiên Hương cho biết.

Vụ Đào tạo (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hiện đã nhận được báo cáo liên quan đến sự việc giữa Lưu Thiên Hương và NSƯT Minh Huyền từ Nhạc viện TP.HCM và đang yêu cầu xử lý dứt điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước