Nhiều giáo viên F0 vẫn nỗ lực duy trì lớp học

Hoài Thương, Trung Duy-Thứ ba, ngày 08/03/2022 20:40 GMT+7

VTV.vn - Các kỳ thi đang tới gần, để trò không lỡ nhịp học, nhiều giáo viên mắc COVID-19, dù đang điều trị vẫn tự nguyện đứng lớp. Tất cả vì một chữ "thương" cho những học trò nhỏ.

Đến thời điểm này, thầy và trò trên cả nước đã cùng nhau đi được 2/3 chặng đường của năm học.

Cô Lệ Dung là giáo viên lớp 1 - Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phải nhập viện điều trị COVID-19 vì bệnh trở nặng. Hành trang của cô lúc đó vẫn không quên mang giáo án để dạy học cho các em.

Nhiều giáo viên F0 vẫn nỗ lực duy trì lớp học - Ảnh 1.

18 giáo viên F0 của trường này đã và đang phải chiến đấu với dịch bệnh. Niềm hạnh phúc lớn nhất của các cô là khỏe lại và được quay trở lại trường.

Dù có những mệt mỏi nhưng lớp học online không ngày nào vắng bóng hình ảnh của các cô.

Cô giáo Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ: "Ban giám hiệu nhà trường cũng như công đoàn đã hỏi thăm sức khỏe các cô và sẵn sàng có kế hoạch thay thế nếu các cô quá mệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa cô nào rời lớp, vẫn dạy sáng, có cô lớp 1 thì vẫn dạy buổi tối đều đặn".

Nhiều giáo viên F0 vẫn nỗ lực duy trì lớp học - Ảnh 2.

Một ngày lễ tri ân 8/3 không có những đóa hoa, chỉ là những trái tim trao nhau qua màn hình máy tính. Kiên trì mỗi giờ lên lớp, các cô đã truyền ý chí và tinh thần lạc quan đến với học sinh thân yêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước