Nhiều sinh viên Lào lần đầu được đón Tết tại Việt Nam

Hoài Thương-Thứ hai, ngày 08/02/2021 19:43 GMT+7

VTV.vn - Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều sinh viên nước ngoài đã không thể về đoàn tụ với gia đình.

Đây cũng là cơ hội để những người Việt trẻ ấy có những trải nghiệm văn hóa mới mẻ, giúp họ hiểu thêm về cuộc sống, phong tục, tín ngưỡng văn hóa truyền thống của người Việt.

Sắp mâm ngũ quả, trang trí đào, quất… Đó là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ của các bạn sinh viên Lào. Dù có nhiều học viên đã học ở Học viện Cảnh sát nhân dân được 3 năm nhưng đây lại là lần đầu các bạn được đón Tết cổ truyền tại Việt Nam.

Nhiều sinh viên Lào lần đầu được đón Tết tại Việt Nam - Ảnh 1.

Sinh viên Việt Nam và Lào giao lưu văn nghệ

Trong đợt Tết Nguyên đán năm nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân có 300 sinh viên ở lại đón Tết, trong đó có tới một nửa là học viên Lào và Campuchia. Để các em hiểu hơn về văn hóa Tết của người Việt, Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao và cho các em trải nghiệm nhiều phong tục truyền thống.

Điệu múa Lăm bông - điệu múa truyền thống của người Lào đã kết nối Tết của sinh viên 2 đất nước. Mùa xuân ấm áp hơn bởi luôn có sự chia sẻ, thắm đậm tình hữu nghị của hai đất nước anh em.

Hà Nội tính đến phương án học sinh chưa thể trở lại trường ngay sau Tết Hà Nội tính đến phương án học sinh chưa thể trở lại trường ngay sau Tết

VTV.vn - Ngành giáo dục Hà Nội đã có sự chuẩn bị cho những diễn biến mới của dịch COVID-19, ngay cả trong trường hợp học sinh chưa thể đến trường đúng ngày 16/2 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước