Nhiều tỉnh, thành phố đón học sinh, sinh viên đi học trở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/02/2022 17:14 GMT+7

Học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh mầm non và tiểu học TP Hồ Chí Minh đi học trở lại. Nhiều trường đại học đã đón sinh viên đến học trực tiếp.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều trường mầm non yêu cầu phụ huynh test nhanh cho con trước khi đến trường và dự kiến duy trì test nhanh vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Ghi nhận 90% phụ huynh có con tiểu học tại TP mong muốn trường mở lớp bán trú. Tuy nhiên, trong tuần này, nhiều trường vẫn chưa tổ chức mà ưu tiên hướng dẫn an toàn cho các em.

Sau nhiều tháng phải học trực tuyến vì dịch COVID-19, sáng 14/2, hơn 650.000 học sinh các cấp trên địa bàn Đồng Nai đồng loạt quay lại trường học trực tiếp. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến các trường để động viên, kiểm tra việc phòng, chống dịch khi dạy học trực tiếp.

Tính đến nay, toàn bộ học sinh cấp 2 và 3 tại TP Đà Nẵng đã được đến trường. Để chuẩn bị cho việc đón học sinh đầu cấp đi học, các trường THCS đã họp để thống nhất phương án dạy và học phù hợp cũng như các cách thức xử lý khi lớp học có F0. Ngoài ra, các trường THCS đã thành lập thêm 1 lớp học trực tuyến với thời khóa biểu song song những lớp trực tiếp, trường hợp lớp có F0 sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Nhiều tỉnh, thành phố đón học sinh, sinh viên đi học trở lại - Ảnh 1.

Sinh viên Hà Nội trở lại trường học trực tiếp (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 14/2, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đến học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau thời gian dài học trực tuyến vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Hôm nay, hàng nghìn sinh viên tại các trường Đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng chính thức đi học trực tiếp trở lại.

Hôm nay, học sinh khối mầm non và tiểu học trên toàn thành phố Hải Phòng đồng loạt trở lại trường. Những ngày sau Tết Nguyên đán, số ca F0 và F1 trên địa bàn thành phố gia tăng khá nhanh, cộng với nền nhiệt giảm sâu những ngày gần đây nên trong sáng nay số học sinh đến trường giảm so với khảo sát chiều ngày 13/2 của các nhà trường. Tính đến đầu giờ sáng nay, toàn thành phố có 15% học sinh mầm non đi học, 28% học sinh tiểu học trở lại trường.

Ngày 14/2, cơ bản học sinh các cấp và trẻ mầm non trong toàn tỉnh Quảng Ninh quay lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 kéo dài hai tuần. Để chuẩn bị trở lại học trực tiếp, phần lớn các trường trong tỉnh đề nghị các phụ huynh tự làm test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho học sinh trước khi đến trường. Qua đó phát hiện một số trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 và có phương án cho các em học trực tuyến phù hợp.

Sáng nay, hơn 120.000 học sinh tại gần 350 trường học tỉnh Hưng Yên đã đi học trở lại sau khi phải nghỉ học để phòng phòng dịch từ đầu năm học mới. Đối với khối tiểu học, hiện Hưng Yên mới cho học sinh lớp 1, các em được tiêm 2 mũi trở lên từ lớp 7 đến đến lớp 12 được đi học trực tiếp. Riêng lớp 9 và lớp 12 học 6 buổi một tuần. Còn lại học 3 buổi một tuần. Đến ngày 21/2 tới, tỉnh Hưng Yên sẽ cho học sinh mầm non đến lớp trở lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước