Nhiều trường đại học, cao đẳng mở ngành mới đáp ứng nhu cầu nhân lực

Thanh Hải-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 21:05 GMT+7

VTV.vn - Kỳ tuyển sinh năm học này, hàng loạt trường Đại học, Cao đẳng ở khắp các lĩnh vực đã mở thêm từ 2-9 ngành mới, tăng chỉ tiêu và quy mô đào tạo.

Một số ngành lạ cũng lần đầu tiên xuất hiện hoặc lần đầu tiên nâng từ hệ đào tạo Trung cấp lên bậc Cử nhân.

Năm nay, một số trường Đại học như Ngoại thương, Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Công nghệ Hutech mở thêm ngành mới như: Tiếp thị số, kinh tế quốc tế, khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo. Theo các trường Đại học, trường hợp tác với doanh nghiệp mở các ngành này để đáp ứng sát nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một số trường Đại học Hồng Bàng, Đại học Nguyễn Tất Thành,… đẩy mạnh hoặc mở rộng các khối ngành khoa học sức khỏe như: y khoa, dược. Thậm chí có những ngành, vốn trước đây do các trường trung cấp nghề nhưng nhưng nay đã nâng lên hệ cử nhân như ngành hộ sinh.

Nhiều trường đại học, cao đẳng mở ngành mới đáp ứng nhu cầu nhân lực - Ảnh 1.

Nhiều trường Đại học, Cao đẳng đã mở ngành mới

Một số ngành có tên khá lạ như ngành Kinh tế thể thao, xuất hiện trên thế giới từ lâu nhưng tại Việt Nam lần đầu tiên tuyển sinh và hiện đã có khá nhiều cầu thủ bóng đá hoặc sinh viên đăng ký học.

Theo các chuyên gia, sau hơn 2 năm dịch bệnh, việc mở rộng đào tạo các nhóm ngành mới từ kinh tế, y khoa, đến kỹ thuật… để đáp ứng nhu cầu nhân lực và phát triển kinh tế xã hội là đúng hướng. Tuy nhiên, các trường cần đặc biệt lưu ý kiểm soát chất lượng đầu ra, tránh ồ ạt mở ngành, chạy theo chỉ tiêu đào tạo, để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước