Nhiều trường tại TP Hồ Chí Minh lùi giờ vào học

Đức Hạnh, Xuân Hoa-Thứ ba, ngày 25/10/2022 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh quyết định lùi giờ vào học từ 15-30 phút để phụ huynh, học sinh đỡ vất vả khi phải dậy sớm đi học.

Bắt đầu từ năm học này, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong áp dụng khung giờ vào học từ 7h30. Vào học muộn hơn 30 phút nên giờ nghỉ trưa cũng có sự điều chỉnh thay vì 10h30 như trước, nay các em nghỉ trưa từ 11-13h.

Ngay khi nhận được thông báo từ nhà trường, nhiều phụ huynh rất vui vì mỗi buổi sáng bớt được cảnh cập rập. Chưa kể, trước đây tất cả các trường cùng vào học một khung giờ nên việc đi lại cũng khó khăn, vất vả hơn. Phụ huynh vui 1, còn học sinh vui 10.

"Em khá thích vì mình có cơ hội ngủ trễ, đi học trễ hơn chút", em Nguyễn Minh Kiều cho biết.

Nhiều trường tại TP Hồ Chí Minh lùi giờ vào học - Ảnh 1.

Cũng từ tuần này, ít nhất 7 trường tiểu học tại quận 12 bắt đầu lùi thời gian vào học buổi sáng muộn hơn 15 - 30 phút tùy vào điều kiện mỗi trường mà thời gian lùi khác nhau. Tuy nhiên, với những trường chỉ dạy 1 buổi, giờ vào học càng muộn càng ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

Hiện giờ vào học và ra về của học sinh các cấp tại TP Hồ Chí Minh do các trường chủ động thế nhưng chủ động, linh động như thế nào cũng trong khuôn khổ bởi mỗi khung giờ vào học, ra về của nhà trường tác động trực tiếp đến giao thông của thành phố. Chưa kể, việc đánh giá giờ vào học sớm hay muộn còn tùy thuộc vào nhu cầu khác nhau của phụ huynh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước