Nhiều trường top ưu tiên chứng chỉ IELTS để tuyển sinh vào 10

Hoài Thương-Thứ bảy, ngày 16/07/2022 21:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều trường THPT Hà Nội năm nay đã dành ưu tiên cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS không chỉ được biết đến để đi du học hay xin việc mà hiện nay, IELTS còn được sử dụng phổ biến như tấm vé vào các trường đại học. Đặc biệt một số năm trở lại đây, IELTS để xét tuyển thẳng vào các trường THPT có chất lượng. Nhiều trường THPT Hà Nội năm nay đã dành ưu tiên cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh. Cho nên, nhiều gia đình có con nhỏ từ lớp 7-8 đã bắt đầu những định hướng để học và thi Ielts trước ngưỡng cửa vào cấp ba.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội năm nay xét ưu tiên cho thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Các em có thể được tuyển thẳng, cấp học bổng, nếu IELTS trên 5.0. Chính vì điều đó, lên lịch trình học cụ thể, nhiều gia đình đã đầu tư Tiếng Anh cho con từ sớm.

Thực tế, muốn giỏi tiếng Anh không phải học trong ngày một ngày hai, đó là cả một quá trình dài luyện tập. Và để đạt hiệu quả, bố mẹ nên cân nhắc chương trình học, lứa tuổi, thời gian, và cả tài chính khi có ý định luyện thi chứng chỉ quốc tế.

Thời gian này, nhiều học sinh cấp hai đang đặt ra các mục tiêu chinh phục chứng chỉ Tiếng Anh sớm, làm tiền đề cho những cơ hội tốt hơn ở bậc THPT.

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường 'ép' học sinh đăng ký học IELTS Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường "ép" học sinh đăng ký học IELTS

VTV.vn - Nhiều phụ huynh trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) bất bình trước quy định yêu cầu đăng ký học IELTS tại trường, nếu từ chối phải rút hồ sơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước