Nhiều ý kiến trái chiều về phương án xét tuyển lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 11/08/2021 12:30 GMT+7

VTV.vn - Có ý kiến cho rằng cách xét tuyển bằng 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ của lớp 9 có thể chưa công bằng trong khi nhiều ý kiến nên bỏ thi lớp 10 để giảm bớt áp lực thi cử.

Ngành giáo dục vẫn đang phải nỗ lực kết thúc năm học cũ, tuyển sinh cho các cấp mới và thậm chí lại chuẩn bị khai giảng cho các em học sinh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Câu chuyện xét tuyển vào lớp 10 lại nóng tại TP Hồ Chí Minh.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đã phải quyết định chọn hình thức Xét tuyển đầu vào lớp 10 công lập, thay vì thi tuyển như mọi năm. Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh vừa công bố phương án xét tuyển lớp 10 công lập năm học 2021-2022. 

Nhiều ý kiến trái chiều về phương án xét tuyển lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Theo đó, kết quả điểm thi 3 môn Toán - Văn - Ngoại ngữ của lớp 9 sẽ được dùng để xét đầu vào lớp 10 công lập, cả với các trường Chuyên, năng khiếu. 

Nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này đã được đưa ra.

Ngay khi Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh khối 10 công lập bằng hình thức xét tuyển, Chị Chi ở Quận 1 cho rằng, những em học giỏi 3 năm lớp 6,7,8 nhưng nếu nhà không có máy tính, thiết bị và điều kiện để tham gia học trực tuyến tốt nhất thì có thể kết quả năm lớp 9 lại thấp hơn những năm trước. Do đó, nếu chỉ xét tyển dựa vào điểm số của năm lớp 9 là có thể thiệt cho các em.

Nhiều phụ huynh đã có những ý kiến khác nhau, thậm chí quyết định lựa chọn khác nhau cho con. Nhiều người cho rằng nên xét đủ 4 khối lớp như Vũng Tàu hay các tỉnh thành khác đã làm.

Nhiều người cho rằng dần dần Việt Nam nên tính đến việc bỏ thi lớp 10 để giảm bớt áp lực thi cử cho phụ huynh, học sinh vì lựa chọn học nghề từ sớm là xu hướng của thế giới.

Hiện nay, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của TP Hồ Chí Minh chỉ có trên 60% so với số học sinh. Do đó, sẽ có gần 40% hồ sơ sẽ phải học hệ ngòai công lập hoặc học nghề và nó tác động đến lựa chọn học nghề của nhiều gia đình.

Hiện nay, số hồ sơ đăng ký nguyện vọng học nghề 9+ và cao đẳng đã tăng lên 30% so với năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước