Những lưu ý học sinh cần biết sau khi Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

PV-Thứ hai, ngày 11/07/2022 09:40 GMT+7

(Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngay sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, nếu trúng tuyển, học sinh cần thực hiện thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 10 - 12/7 bằng 2 hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Tối 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn năm học 2022 - 2023. Trưa cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên; lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022 - 2023.

Đối với điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập, năm nay có 5 trường thuộc tốp đầu cùng số điểm. Điểm chuẩn năm nay tăng nhẹ so với năm trước, cao nhất là trường THPT Chu Văn An với 43,25 điểm; cao thứ hai là trường THPT Yên Hòa với 42,25 điểm; đứng thứ ba là trường THPT Phan Đình Phùng với 42 điểm. Các trường THPT khác có mức điểm chuẩn từ 39 đến 41,75.

Với lớp 10 THPT chuyên, gồm 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây, điểm chuẩn cụ thể như sau:

Những lưu ý học sinh cần biết sau khi Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Ngay sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, nếu trúng tuyển, học sinh cần thực hiện thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 10 - 12/7 bằng 2 hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong khoảng thời gian này, nếu học sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học thì coi như học sinh đó không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển. Học sinh sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt tuyển sinh bổ sung sắp tới.

Lưu ý: Thí sinh nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2; thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì được xét tuyển nguyện vọng 3.

Những lưu ý học sinh cần biết sau khi Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 2.

(Nguồn: TTXVN)

Trước đó, chiều 8/7, Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thành phố diễn ra vào ngày 18 và 19/6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký. Để dự tuyển vào trường công lập, thí sinh phải dự thi đủ 3 bài thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Năm nay, Hà Nội có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục trong nhiều năm qua khi gần 107.000 sĩ tử cạnh tranh để giành khoảng 69.000 suất vào các trường công lập.

Điểm xét tuyển là tổng các điểm trung học cơ sở, trung bình môn Toán, trung bình môn Ngữ văn, trung bình môn Ngoại ngữ và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm trung học cơ sở là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của thí sinh ở cả 4 năm học cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh chỉ được phúc khảo 1 lần, trong vòng 6 ngày Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh chỉ được phúc khảo 1 lần, trong vòng 6 ngày CHÍNH THỨC: Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập CHÍNH THỨC: Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập CHÍNH THỨC: Công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội CHÍNH THỨC: Công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước