Những môn thể chất lần đầu tiên xuất hiện ở trường đại học

Phạm Hà, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 04/12/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Thể chất, thể lực có tốt thì mới có thể học kiến thức văn hóa tốt. Nhiều môn học thể chất mới mẻ được đưa vào trường học.

Golf là môn học thể chất mới được giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Tại đây, sinh viên được thầy giáo hướng dẫn từ bước khởi động, cách cầm gậy, tư thế đứng. Nhà trường trang bị đầy đủ gậy, bóng, thảm, lồng tập. Sinh viên chỉ việc ra học.

Chơi golf chuyên nghiệp thì rất đắt đỏ về sân tập, dụng cụ tập luyện. Đại học Quốc gia Hà Nội cho sinh viên học môn này như các môn giáo dục thể chất khác. Dù không được luyện tập trong điều kiện cơ sở vật chất chuyên nghiệp nhưng quan trọng nhất là sinh viên làm quen với những cái mới đang diễn ra trong đời sống và có cái hiểu đúng đắn về môn thể thao này. Trường cũng đã có kế hoạch để sau giai đoạn tập luyện, sinh viên sẽ được tạo điều kiện ra sân chơi thực tế.

Nếu không thích học Golf thì sinh viên có thể chọn khiêu vũ. Số sinh viên nam yêu thích khiêu vũ cũng nhiều như nữ. Những bạn nam vốn gặp khó khăn trong chuyển động cơ thể cũng đã dần quen với âm thanh để phối hợp các động tác. Khiêu vũ khiến các bạn đổ mồ hôi như bất cứ môn thể thao nào nhưng mang lại nhiều kỹ năng mềm.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 môn học thể chất cho sinh viên là: Golf, bóng bàn, võ thuật tự vệ, khiêu vũ. Trong tương lai, khi hạ tầng ở Hòa Lạc hoàn thiện, trường sẽ có thêm các môn như bơi lội, chèo thuyền kayak. Phải có hoạt động thể chất mới giúp ích hiệu quả cho việc học văn hóa trong các nhà trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước