Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06, sửa đổi và bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non với nhiều điểm mới đáng chú ý. Một trong những thay đổi quan trọng là bỏ quy định xét tuyển sớm.
Từ năm 2025, Bộ GD&ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm trong tuyển sinh đại học.
Việc xét tuyển sẽ sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 12, đồng thời yêu cầu công khai quy tắc và cách quy đổi tương đương điểm trúng tuyển để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Thí sinh không cần chọn mã phương thức hay mã tổ hợp khi đăng ký xét tuyển, và không bị giới hạn số lượng tổ hợp được đăng ký. Các tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn phù hợp với ngành đào tạo, trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn, chiếm ít nhất 25% trọng số điểm xét tuyển. Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong xét tuyển. Tổng điểm ưu tiên được cộng thêm không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.
Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc dừng xét tuyển sớm nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh. Thực tế các năm trước cho thấy, nhiều trường đại học gọi trúng tuyển sớm với số lượng lớn, tuy nhiên tỷ lệ nhập học lại rất thấp. Hơn nữa, việc xét tuyển sớm khiến học sinh lớp 12 xao nhãng việc học học kỳ II để tập trung làm hồ sơ, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và chuẩn bị cho bậc đại học.
"Quy định mới yêu cầu nếu xét học bạ, phải sử dụng kết quả học tập của cả năm lớp 12, giúp đảm bảo tính toàn diện, chính xác hơn trong đánh giá năng lực thí sinh", ông Dũng cho biết.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết về những điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025.
Theo ông Dũng cho biết, với quy chế mới, các trường vẫn có thể lựa chọn thí sinh xuất sắc thông qua hình thức tuyển thẳng theo quy định hoặc cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm thưởng. Tổng điểm cộng này không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.
Mỗi cơ sở đào tạo, tùy theo đặc thù và tiêu chí riêng, có thể quy đổi các thành tích nổi bật như giải thưởng, học lực xuất sắc, hoạt động ngoại khóa... thành điểm thưởng. Điểm này sẽ được cộng vào điểm xét tuyển, giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, quy chế năm nay không giới hạn số lượng tổ hợp môn xét tuyển. Quy định này phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay – năm đầu tiên triển khai theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với nhiều bài thi tự chọn hơn.
Trong bất kỳ ngành học hay chương trình đào tạo nào, người học đều cần có kiến thức nền tảng để theo học tốt. Việc quy định tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất ba môn, trong đó có Toán hoặc Ngữ văn, không phải là điểm mới. Điểm mới trong quy chế năm nay là quy định trọng số: môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp phải chiếm ít nhất 25% tổng điểm xét tuyển. Từ năm 2026, tỷ lệ này sẽ tăng lên tối thiểu 50%.
Điểm mới trong quy chế năm nay là quy định trọng số: môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp phải chiếm ít nhất 25% tổng điểm xét tuyển.
"Quy định này nhằm đảm bảo rằng, dù các trường sử dụng tổ hợp xét tuyển khác nhau, vẫn phải đảm bảo những kiến thức nền tảng chung. Điều này giúp người học có đủ năng lực cơ bản để học tốt ở bậc đại học", ông Dũng chia sẻ.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường buộc phải quy đổi điểm của tất cả các phương thức xét tuyển về cùng một thang điểm chung, tuân thủ nguyên tắc thống nhất do Bộ ban hành. Quy định này nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, tăng tính minh bạch và công bằng giữa các thí sinh.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn còn bối rối trước những thay đổi mới. Trong khi đó, các trường đang chờ Bộ ban hành quy chế chính thức trước khi đưa ra hướng dẫn và thông tin cụ thể.
"Việc quy đổi này sẽ được Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể dựa trên kết quả tuyển sinh các năm trước, đặc thù từng trường và dữ liệu liên ngành. Mục tiêu là giúp học sinh nắm bắt rõ ràng hơn khả năng trúng tuyển khi nộp hồ sơ, tránh tình trạng "ảo" điểm như các năm trước", ông Dũng cho biết thêm.
Thông tư mới ban hành đã quy định rõ: các trường vẫn được phép sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, nhưng trọng số điểm quy đổi này không được vượt quá 50% tổng điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp. Phần còn lại sẽ do hai môn còn lại trong tổ hợp đóng góp, nhằm đảm bảo sự cân đối và phản ánh đầy đủ năng lực học tập của thí sinh trên nhiều môn học, không để một chứng chỉ duy nhất quyết định toàn bộ kết quả xét tuyển.
Các trường buộc phải quy đổi điểm của tất cả các phương thức xét tuyển về cùng một thang điểm chung, tuân thủ nguyên tắc thống nhất do Bộ GD&ĐT ban hành.
Việc quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS sang điểm môn ngoại ngữ trong xét tuyển là do từng trường đại học quyết định, dựa trên phổ điểm thực tế của thí sinh nộp hồ sơ. Ngoài ra, nếu không dùng điểm ngoại ngữ để xét trong tổ hợp, các chứng chỉ này vẫn có thể được quy đổi thành điểm cộng hoặc điểm thưởng, nhưng tổng mức thưởng không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo công bằng giữa các thí sinh, đặc biệt là những em ở vùng khó khăn, ít có cơ hội tiếp cận chứng chỉ quốc tế.
"Tất cả các điều chỉnh lần này đều nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Đặc biệt, hệ thống xét tuyển sẽ lựa chọn kết quả cao nhất trong số các phương thức mà thí sinh đã đăng ký để làm căn cứ xác định trúng tuyển, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các em", ông Dũng khẳng định.
Thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm, tập trung vào việc học tập, ôn luyện và lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.
Hiện nay, các bậc phụ huynh đang đặc biệt quan tâm và mong muốn sớm nhận được những thông tin rõ ràng, chính xác về quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 để có thể chủ động lên phương án chuẩn bị cho con em mình trong thời gian tới.
Những điều chỉnh trong kỳ tuyển sinh năm nay được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, đảm bảo công bằng và tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký và xét tuyển. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, yếu tố then chốt vẫn là sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía các em học sinh, đặc biệt trong bối cảnh vừa áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, vừa thay đổi quy chế xét tuyển.
Được biết, trong kỳ tuyển sinh năm 2024, cả nước có khoảng 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trong đó gần 673.000 thí sinh đã trúng tuyển ngay từ đợt 1, cho thấy quy mô và tính cạnh tranh của kỳ tuyển sinh là rất lớn. Chính vì vậy, việc nắm bắt kịp thời các quy định mới sẽ giúp thí sinh có chiến lược hiệu quả và cơ hội trúng tuyển cao hơn trong năm nay.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!