PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình

PV (theo TTXVN)-Thứ ba, ngày 22/12/2020 21:21 GMT+7

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Chiều 22/12, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và khánh thành Trung tâm thực hành tiền lâm sàng.

Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 được công nhận theo Quyết định số 3862/QĐ-BYT ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm 23 thành viên, trong đó có 17 thành viên là đại diện Bộ Y tế, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, 6 thành viên là cán bộ thuộc các cơ quan khác. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng Chủ tịch Hội đồng trường và tập thể Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển toàn diện của nhà trường trong hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn thời gian tới tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình lớn mạnh, xứng đáng trở thành là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế hàng đầu của cả nước. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực y tế trong nước mà còn đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào, Campuchia.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình.

Thay mặt Hội đồng trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bày tỏ vinh dự và ý thức được trách nhiệm mà Bộ Y tế cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên, người lao động nhà trường tin tưởng giao phó.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tiến khẳng định, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập thể Hội đồng trường quyết tâm xây dựng nhà trường theo hướng tự chủ đại học, tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và mở rộng hợp tác quốc tế.

Cùng ngày, Đại học Y Dược Thái Bình đã khánh thành Trung tâm thực hành tiền lâm sàng. Đây là cơ sở phục vụ nhiệm vụ đào tạo, thực hành đa khoa của trường, Công trình có quy mô 7 tầng với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng.

Đại học Y Thái Bình, Y Dược Hải Phòng lấy điểm sàn cao nhất 22 điểm Đại học Y Thái Bình, Y Dược Hải Phòng lấy điểm sàn cao nhất 22 điểm

VTV.vn - Trường Đại học Y Thái Bình, Y Dược Hải Phòng đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước