Phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu tại Việt Nam

PV (Theo TTXVN)-Thứ ba, ngày 18/10/2022 19:30 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng phẩm cho nhà trường. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

VTV.vn - Chiều 18/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước chia sẻ: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam luôn quan tâm, dành những nguồn lực tốt nhất cho giáo dục đại học và khoa học công nghệ, trong đó có việc đầu tư thành lập mới một số trường đại học đạt trình độ quốc tế. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (còn gọi là Đại học Việt - Pháp), cùng với Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Việt - Nhật được thành lập trong chiến lược hợp tác quốc tế với các đối tác có trình độ đào tạo và trình độ khoa học công nghệ phát triển, trên cơ sở Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Đây cũng là tâm huyết, nỗ lực của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng sau 13 năm thành lập, phát triển, Trường đã xây dựng được môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tiên tiến, đa văn hóa. Trường dần trở thành một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học uy tín trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu tinh thần hội nhập và khả năng cạnh tranh quốc tế, với 16 chương trình đào tạo cử nhân, 6 chương trình đào tạo thạc sỹ và 6 chương trình đào tạo tiến sỹ đạt chuẩn châu Âu. Trường là điểm sáng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, xếp vị trí thứ 3 trong số 40 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng, phát triển của nhà trường, là năm hai nước Việt Nam - Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phó Chủ tịch nước tin tưởng nhà trường sẽ phát huy những kết quả, thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng trường trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ Đối tác chiến lược thực chất và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam - Pháp.

Gửi lời nhắn nhủ tới sinh viên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các em luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để theo đuổi đam mê khoa học công nghệ, hiện thực hóa ước mơ, hoài bão, trở thành những công dân ưu tú, có tinh thần yêu nước, hợp tác, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong diễn văn khai giảng, chia sẻ với các tân sinh viên, Giáo sư Jean Marc Lavest, Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết: Điều quan trọng đối với nhà trường không phải là cấp cho các em tấm bằng tốt nghiệp mà là trao cho các em tất cả chìa khóa thành công, những kỹ năng tốt nhất về khoa học và công nghệ, thứ sẽ trở thành tấm hộ chiếu thành công của các em.

USTH mở cho các em cánh cửa vươn ra thế giới, đặc biệt là đến Pháp. Các em sẽ bắt gặp ở đây rất nhiều các bạn sinh viên nói tiếng Pháp, các em sẽ có cơ hội học ngôn ngữ này để đạt được khả năng sử dụng tiếng đơn giản. Một số em sẽ cần học tiếng Pháp ở trình độ nâng cao, đặc biệt là những em sẽ theo học chương trình song bằng năm nay. Rất nhiều em sẽ có cơ hội đi thực tập hoặc trao đổi nước ngoài.

Giáo sư Jean Marc Lavest chia sẻ: Để có được tấm bằng cử nhân sau ba năm học giống như các sinh viên tại Pháp, đòi hỏi các em phải toàn tâm đầu tư vào việc học. Các em sẽ phải học tập, thích nghi, cởi mở với nền văn hóa quốc tế và nỗ lực hết sức để sẵn sàng tham gia vào bước chuyển mình to lớn của Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 20 suất quà tặng các sinh viên có thành tích xuất sắc của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước