Phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/07/2022 17:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đưa Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong top 300 các trường Đại học châu Á.

Đây là mục tiêu cũng là động lực để cơ sở đào tạo bậc cao tại khu vực miền Trung hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ.

Phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Đại học Huế. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian tới, Đại học Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế, thích ứng với xu thế nền kinh tế số và quốc gia số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động để xây dựng Đại học Huế theo mô hình đại học thông minh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Phương. (Ảnh: TTXVN)

Trong sáng nay (6/7), Đại học Huế đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng và mong muốn Đại học Huế sẽ sớm trở thành đại học phát triển, hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Đại học Huế phấn đấu lọt top châu Á và thế giới vào năm 2025 Đại học Huế phấn đấu lọt top châu Á và thế giới vào năm 2025

VTV.vn - PGS.TS Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh điều này trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước