Phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh

Trọng Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày nay, phát triển giáo dục cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng là vấn đề được các phụ huynh coi trọng.

Được đầu tư với kinh phí trên 400 tỷ đồng, trường Phổ thông liên cấp 1,2,3 Hoàng Việt hiện là ngôi trường hiện đại, quy mô lớn nhất vùng Tây Nguyên. Trường đặt định hướng giáo dục theo 5 mục tiêu gồm tri thức, nhân cách, phát triển thể chất, kỹ năng và phát triển năng khiếu. Nhiều chương trình hợp tác với trường quốc tế như Úc, Newzeland, Nhật Bản... đã được thực hiện.

"Chúng tôi đưa ra những giải pháp để giúp học sinh nắm vững kiến thức, yêu thích, chủ động và sáng tạo trong học tập. Song song với giáo dục tri thức, chúng tôi rèn luyện đạo đức và nhân cách cho học sinh để các em có nhận thức đúng đắn về bản thân và xã hội. Chúng tôi mong những học sinh sẽ khỏe về thể chất, vững về tri thức, nhân cách, đủ những kỹ năng cần thiết để thành công" - Ông Lê Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Phổ thông liên cấp Hoàng Việt, Đăk Lăk cho biết.

Với mô hình giáo dục toàn diện, năm học đầu chỉ có 700 học sinh, đến năm học này, trường đã thu hút 2.300 em. Một môi trường giáo dục toàn diện cả tri thức, kỹ năng và thể chất đang là xu hướng của bậc giáo dục phổ thông hiện nay nhằm tiệm cận với sự phát triển của nền giáo dục thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước