Nâng cao chất lượng giáo dục Đại học

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 15:20 GMT+7

Hình ảnh tại Hội thảo

VTV.vn - Sáng nay (17/8), tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo giáo dục Đại học 2018, với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà quản lý giáo dục Đại học.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tới dự.

Hơn 70 tham luận tại hội thảo đã đi sâu phân tích các vấn đề lớn quyết định chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam chuẩn hóa và hội nhập quốc tế là: Năng lực, tài chính; quản lý nhà nước và quản trị đại học. Nhiều chuyên gia cho rằng bất cập trong giáo dục Đại học hiện nay cốt lõi nằm ở 2 chữ "tự chủ" dù chủ trương giao quyền cho các trường đã được 10 năm.

Nguyên nhân là do cơ sở pháp lý về tự chủ đại học chưa vững chắc, thiếu đồng bộ. Một số nội dung cam kết của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 77 chưa được thực hiện như: Cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, hỗ trợ lãi suất vay gây khó khăn cho các trường.

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học đã bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế tự chủ đại học và sẽ trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước