Phòng học danh nhân giúp học sinh hào hứng hơn với môn Lịch sử

Nguyên Thảo-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 14:49 GMT+7

VTV.vn - Không còn là lớp học truyền thống, giờ đây mỗi lớp học đều có một cái tên, tên của các vị danh nhân có công với đất nước.

Môn Lịch sử từ trước đến nay vẫn là một môn học khó tiếp cận đối với các em học sinh đặc biệt là THPT. Nhận thấy điều đó, nhiều mô hình giáo dục ra đời nhằm tạo hứng thú cho các em khi học bộ môn lịch sử. Điển hình là mô hình "phòng học danh nhân" của trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Phòng học danh nhân Văn Cao, phòng học danh nhân Nguyễn Văn Linh, phòng học danh nhân Hoàng Ngọc Phách… là cách mà ngôi trường này đặt tên cho từng lớp học. Sở dĩ chúng được gọi như vậy là bởi những tư liệu lịch sử hay những dấu tích mà danh nhân để lại đều được học sinh sưu tầm lại và treo trang trọng trong một góc của lớp học.

Phòng học danh nhân giúp học sinh hào hứng hơn với môn Lịch sử - Ảnh 1.

Mỗi phòng học sẽ mang tên một vị danh nhân khác nhau có công với đất nước trên nhiều lĩnh vực. Nội dung của góc danh nhân cũng được các thầy cô bộ môn Lịch sử thẩm định đúng sai trước khi đi vào thực hiện. Các lớp học không cố định ở một phòng học danh nhân mà sẽ luân phiên thay đổi để mỗi học sinh đều nắm rõ về lịch sử của các danh nhân.

Sau 2 năm thực hiện, ngôi trường này đã triển khai 18 phòng học danh nhân. Dự kiến trong tương lai nhà trường sẽ triển khai ở tất cả các phòng học nhằm tạo không gian văn hoá, truyền thống yêu nước cho các em.

Đến nay, mô hình phòng học danh nhân đã mang lại hiệu quả nhất định khi 100% học sinh trong trường hiểu biết về những nhân vật lịch sử ở các phòng học. Nội dung của góc danh nhân sẽ liên tục được cập nhật để tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp cận với các nhân vật lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước