Phụ huynh băn khoăn, học sinh lo lắng thi chuyển cấp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 20:27 GMT+7

VTV.vn - Với những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, không ít phụ huynh và học sinh cuối cấp đang không khỏi lo lắng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng loạt tỉnh, thành đã phải lùi lịch thi vào lớp 10 bởi hầu hết các tỉnh đều dự kiến tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 cuối tháng 5, đầu tháng 6.

TP Đà Nẵng lùi lịch thi từ 3-5/6 thành ngày 15-17/6. Tỉnh Bắc Giang, nơi đang là tâm dịch COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 vốn dự kiến diễn ra ngày 3-4/6 nhưng nay, tỉnh này phải tạm hoãn lịch thi và chưa công bố lịch mới. Tương tự, Bắc Ninh cũng đã hoãn lịch thi vào lớp 10. Lịch thi dự kiến là ngày 8-10/6. Hiện Bắc Ninh chưa chốt lịch thi mới.

Hải Dương lùi lịch từ 6 - 7/6 đến thời điểm phù hợp sẽ thông báo sau. Tỉnh Thái Bình cũng lùi lịch thi lớp 10 muộn lại 8 ngày so với dự kiến ban đầu. UBND tỉnh Điện Biên cũng quyết định lùi thời gian tổ chức thi vào lớp 10, sẽ thông báo khi tình hình dịch bệnh đã ổn định.

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội ban đầu dự kiến là 29 - 30/5 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, UBND Thành phố đã quyết định lùi lịch thi sang ngày 10-11/6. Tuy nhiên, với những diễn biến mới của dịch bệnh, không ít phụ huynh và học sinh lo lắng, lịch mới không biết có phải tiếp tục lùi không?

Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, kỳ thi vào lớp 10 vẫn sẽ được tiến hành đúng lịch là ngày 2- 3/6. Ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh đưa ra các phương án để bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Theo đó, để đảm bảo công tác thi nghiêm túc, đúng quy chế và nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19, trước ngày thi, TP sẽ thực hiện khử khuẩn các điểm thi, sau mỗi buổi thi sẽ vệ sinh môi trường hành lang, lớp học...

Phụ huynh băn khoăn, học sinh lo lắng thi chuyển cấp - Ảnh 1.

Tổ chức đo thân nhiệt, giám sát sức khỏe từng cán bộ, nhân viên và thí sinh trước khi vào điểm thi. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát kỹ các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi, đảm bảo không để lọt các trường hợp diện F0, F1, F2.

Học sinh bắt buộc phải khai báo y tế trước khi lên phòng thi. Mỗi phòng thi chỉ bố trí tối đa 24 thí sinh và không bật điều hòa để đảm bảo thông thoáng; cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thi phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm công tác thi. Thí sinh đeo khẩu trang khi nộp bài thi và trong thời gian tại điểm thi.

Đối với các trường hợp thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 thuộc diện phải cách ly phòng chống dịch COVID-19, UBND TP chỉ đạo căn cứ kết quả học tập và nguyện vọng của thí sinh, căn cứ sự thuận tiện trong di chuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, giao Sở Giáo dục và đào tạo bố trí chỗ học phù hợp.

Nhiều phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết và hoàn toàn khả thi là khẳng định của lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo trong một hội nghị trực tuyến bàn về công tác tổ chức kỳ thi diễn ra ngày 27/5. Bộ GD&ĐT cũng cho biết đã tính toán, xây dựng kịch bản để ứng phó với các tình huống khác nhau theo diễn biến của dịch bệnh.

Từ nay đến thời điểm kỳ thi tốt nghiệp diễn ra còn hơn 1 tháng nữa. đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đến thời điểm này, phương án dự kiến vẫn là cố gắng tổ chức kỳ thi đúng lịch, cân nhắc việc tổ chức thi đợt 2 trong trường hợp bất khả kháng.

Trước mắt, với phương án tổ chức thi đúng lịch, thí sinh diện F0 không thể dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp như quy định. Thí sinh F1, F2 sẽ được tổ chức thi ở phòng thi, điểm thi riêng, trong điều kiện đảm bảo các giải pháp phòng tránh lây nhiễm. Riêng thí sinh F1 đang phải cách ly tập trung sẽ tính toán phương án di chuyển từ khu cách ly đến điểm thi. Thí sinh F1 và tất cả cán bộ tham gia tổ chức thi tại điểm thi này phải sử dụng đồ phòng hộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước