Phụ huynh bức xúc vì chất lượng bữa ăn bán trú

Thiên Lý-Thứ ba, ngày 03/11/2020 23:28 GMT+7

VTV.vn - Các phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9 đã bức xúc kéo lên trường khi thấy bữa ăn bán trú của con mình quá nghèo nàn.

Nhiều phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, TP. HCM mới đây đã khiếu nại với nhà trường, về việc bữa ăn bán trú của học sinh đang quá nghèo nàn, mặc dù họ đã đóng tiền ăn cho con với giá cao.

Sau khi nhà trường tổ chức gặp gỡ đại diện một số phụ huynh của nhà trường trong ngày 2/11; thì sáng nay (3/11) sự bức xúc vẫn chưa giảm nhiệt, khi hơn 100 phụ huynh vẫn tập trung trước cổng trường.

Phần ăn chỉ có vài miếng trứng, không rau xanh. Món nui chỉ có một ít nui, vài miếng thịt và 1 quả trứng cút. Đó là khẩu phần ăn có giá 30.000 đồng/ngày của những học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, làm rất nhiều phụ huynh lo lắng đến nỗi bức xúc.

Phụ huynh bức xúc vì chất lượng bữa ăn bán trú - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh bức xúc kéo lên trường Tiểu học Trần Thị Bưởi

Trong khi đó, theo hiệu trưởng nhà trường, sự bức xúc của phụ huynh về bữa ăn bán trú trong những ngày qua xuất phát từ những hình ảnh đã được Ban phụ huynh học sinh nhà trường ghi lại trong một buổi đi kiểm tra giám sát bếp ăn vào ngày 22/10. Sau kiểm tra, Ban phụ huynh đã có những góp ý sau bữa ăn như suất ăn cần thêm rau xanh.

Vì một lý do nào đó, chỉ một phần hình ảnh vào lúc cuối giờ ăn, khi học sinh đã ăn gần xong, thức ăn không còn nhiều mới được chia sẻ với phụ huynh. Những hình ảnh chưa toàn diện về bữa ăn khiến phụ huynh hiểu chưa đúng công tác tổ chức bếp ăn bán trú của nhà trường.

Liên tục trong 2 ngày nay, các đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Ban An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã đến trường kiểm tra, nắm bắt diễn biến sự việc.

Hiện nhà trường đã đổi đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm đầu vào khác theo yêu cầu của phụ huynh. Đồng thời, cho đại diện phụ huynh học sinh của các lớp tham gia vào việc giám sát cùng với Ban Phụ huynh học sinh của nhà trường.

Trong lớp, việc học vẫn diễn ra bình thường nhưng bên ngoài cổng trường phụ huynh vẫn chưa nguôi bức xúc, lo lắng cho con em của mình. Lúc này cần sự bình tĩnh, cầu thị từ phụ huynh và nhà trường để cùng giải quyết vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước