Phụ huynh, nhà trường ở TP.HCM vui mừng đón nhận chương trình "Sữa học đường"

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ hai, ngày 15/10/2018 09:41 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường mầm non, phụ huynh học sinh tại TP.HCM rất ủng hộ, vui mừng đón nhận chương trình "Sữa học đường", đặc biệt là những trường ở vùng có đông lao động nghèo.

Chương trình Sữa học đường tại TP.HCM vừa được HĐND thành phố phê duyệt. Như vậy, từ học kỳ 2 của năm học 2018 - 2019, gần 400.000 trẻ mầm non trên toàn thành phố và học sinh lớp 1 của 5 quận, huyện vùng ven sẽ được uống sữa học đường. Về lâu dài, mục tiêu của đề án là 90% trẻ em mẫu giáo và tiểu học tại TP.HCM được uống sữa học đường, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ.

Tại trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (quận Bình Tân, TP.HCM), trẻ chỉ uống sữa của trường vào buổi sáng, còn vào buổi trưa và chiều uống sữa do phụ huynh gửi vào. Khi nghe tin thành phố lấy ý kiến về việc triển khai chương trình "Sữa học đường", cả nhà trường và phụ huynh đều rất vui mừng. 700 phụ huynh đều nhất trí trong cuộc khảo sát vào năm học trước.

Với việc HĐND TP.HCM thông qua đề án "Sữa học đường" đầu tuần qua, các trường đã chuẩn bị đón nhận chương trình. Hiện tại, tất cả trường mầm non công lập trên toàn thành phố và các trường tiểu học ở 5 quận, huyện thí điểm (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh) đều đang lên kế hoạch cụ thể để tiếp nhận chương trình "Sữa học đường" từ học kỳ 2 của năm học này.

HĐND TP.HCM thông qua dự án xây nhà hát giao hưởng và chương trình Sữa học đường HĐND TP.HCM thông qua dự án xây nhà hát giao hưởng và chương trình Sữa học đường

VTV.vn - Các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua chủ trương xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM và đề xuất thực hiện chương trình Sữa học đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước