Phương pháp giảng dạy toàn diện cho trẻ từ 3-15 tuổi tại Star Sreal

PV-Thứ năm, ngày 04/05/2023 13:30 GMT+7

VTV.vn - Star Sreal đang được xem là một trong những trung tâm tiếng Anh được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng tại Hà Nội để gửi gắm cho con theo học.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Star Sreal được thành lập ngày 11/11/2015, sau gần 7 năm phát triển với cơ sở đầu tiên tại cơ sở đầu tiên ở số 10, đường Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hiện hệ thống này đã mở thêm các cơ sở ở Nam Từ Liêm Hà Nội. Star Sreal có các chương trình đào tạo tiếng Anh kết hợp với huấn luyện phản xạ, truyền cảm hứng và động lực để giúp người học tiếng Anh phát triển toàn diện (nghe - nói - đọc -viết).

Các phương pháp học của Star Sreal dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia ngôn ngữ và tư tưởng hàng đầu giúp người học có nhiều trải nghiệm mới về phương pháp học như TPR (Total Physical Response), PMS, phương pháp học từ vựng, phương pháp học từ vựng hoàn chỉnh của tiếng Anh ELC, PNL.

Phương pháp tổng phản ứng vật lý TPR (Total Physical Response) là một trong những kỹ năng mềm quan trọng khi người học tiếng anh mới bắt đầu khởi điểm. Những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống, làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, những cuộc nói chuyện đơn giản… Giúp các học viên có thể áp dụng tốt những cách giao tiếp một cách trơn tru và hiệu quả nhất trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày.

Phương pháp giảng dạy toàn diện cho trẻ từ 3-15 tuổi tại Star Sreal - Ảnh 1.

Học viên của Star Sreal giao tiếp với khách du lịch

Phương pháp PMS (Personal Meaning System -Hệ thống ý nghĩa cá nhân) là phương pháp học từ vựng do Biswaroop Roy Chowdhury, Kỷ lục gia Guinness thế giới nghiên cứu và phát triển dựa trên các nguyên lý hoạt động của não bộ: tập trung, liên tưởng, tư duy lạ và trí tưởng tượng. Khi bạn kết hợp 4 nguyên tắc này thì bạn mới có thể nhớ tốt nhất và lâu nhất. PMS mang đến cho bạn trí tưởng tượng phong phú, cải thiện khả năng tập trung, logic, đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực và tối đa hóa khả năng ghi nhớ của não bộ.

Phương pháp hướng dẫn phát âm Pronunciation Guide (PG) là hệ thống ngữ âm do đội ngũ chuyên gia xây dựng, là phương pháp nhằm khắc phục những lỗi ngữ âm mà người Việt thường mắc phải và hướng dẫn học viên phát âm chuẩn như người bản xứ. Như vậy, giáo viên sẽ có thể xây dựng bài học phù hợp với mức độ tiếp thu kiến ​​thức của học sinh. Phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy - Neuro Linguistic Programming). Tại Star Sreal, NLP được sử dụng để giúp học viên tiếp thu kiến ​​thức trực tiếp vào tiềm thức, tư duy tự nhiên, tư duy bằng tiếng Anh như người bản ngữ.

Cơ sở hạ tầng hiện đại

Vì trung tâm có nhiều cơ sở nên bạn dễ dàng lựa chọn địa điểm học gần nhà, gần trường hay nơi làm việc. Phòng học của Star Sreal khang trang, được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cơ bản phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của giáo viên.

Phương pháp giảng dạy toàn diện cho trẻ từ 3-15 tuổi tại Star Sreal - Ảnh 2.

Môi trường học tập xanh - sạch - đẹp dành cho học viên

Môi trường học tập hiệu quả

Trung tâm thiết kế hệ thống học tiếng anh toàn diện tại Star Sreal nhằm giúp người học thay đổi nhận thức, thói quen để tìm ra phương pháp học tiếng Anh hoàn toàn mới và hiệu quả hơn.

Tại Star Sreal, học viên sẽ được kích hoạt mọi kỹ năng ngôn ngữ, phát triển kỹ năng nghe phản xạ và nói tự nhiên nhờ đội ngũ giáo viên trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế CELTA, TESOL, TOEFL, IELTS, TOEIC.

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế, tối đa hóa thời gian tương tác tiếng Anh với giảng viên và trợ giảng. Ngoài ra, học viên còn được hỗ trợ từ ứng dụng học tiếng Anh chuyên dụng giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp. Các khóa học của Star Sreal cũng phát triển các kỹ năng mềm của mỗi người như làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy phản biện.

Phương pháp giảng dạy toàn diện cho trẻ từ 3-15 tuổi tại Star Sreal - Ảnh 3.

Chuyến đi trải nghiệm của các học viên tại Star Sreal cùng giáo viên nước ngoài

Đội ngũ giảng viên của Star Sreal bao gồm giáo viên bản ngữ và Việt Nam, được đào tạo bài bản và tất cả có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC, NLP, TESOL. Ngoài ra, trung tâm còn có đội ngũ huấn luyện viên hỗ trợ học viên trong từng buổi học, tạo động lực để học viên theo tốt liệu trình và đạt kết quả cao nhất.

Các khóa học của Star Sreal được thiết kế dựa trên các tình huống thực tế với tính ứng dụng cao. Lộ trình học được xây dựng bài bản, có nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhiều đối tượng mới bắt đầu hoặc muốn học nâng cao. Các lớp học tại Star Sreal: Tiếng anh mầm non; Tiếng anh tiểu học (C1); Tiếng anh tiểu học cơ sở (C2); Luyện thi Ielts; Tiếng anh giao tiếp; Tiếng anh chuyên gia.

Star Sreal đã đạt được nhiều thành tựu đã được chứng minh thông qua chất lượng sản xuất với hơn 96% học sinh tiến bộ rõ rệt; hơn 75% học sinh tham gia kỳ thi quốc tế Cambridge đạt kết quả từ 80% điểm tổng trở lên. Nhiều học sinh thi IELTS đạt điểm cao; Hơn 83% học sinh vào trường chuyên, trường song ngữ, trường đại học mơ ước….

Không dừng lại ở đó, Star Sreal đã đào tạo thành công hàng ngàn học viên chinh phục tiếng Anh với hơn 50% học viên tiếp tục đăng ký các khóa học sắp tới.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Star Sreal

Hotline: 0978084828

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước