PTTg Vũ Đức Đam yêu cầu giảm giá sách giáo khoa mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/04/2021 20:15 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo lộ trình, năm học tới, lớp 2 và lớp 6 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới.

Chiều nay (20/4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp bàn cùng Bộ giáo dục và Đào tạo và một số bên liên quan.

NXB Đại học Sư phạm và NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh kê khai giá các bộ sách giáo khoa:

Lớp 2: 203.000 đồng.

Lớp 6: 259.000 đồng.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam kê khai giá:

Lớp 2 từ: 179.000 đồng đến 186.000 đồng/bộ 10 cuốn.

Lớp 6 từ: 234.000 đồng đến 245.000 đồng/bộ 12 cuốn.

So với sách giáo khoa hiện hành thì mức giá sách giáo khoa mới đã tăng. Lý do là bộ sách mới có nhiều cuốn hơn, in nhiều màu hơn và khổ sách rộng hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo phải thực hiện các biện pháp để giảm chi phí ở khâu phát hành hiện chiếm hơn 20%. Đối với sách của Nhà xuất bản Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc để cố gắng cắt giảm ở các khâu khác, nhằm tiếp tục giảm giá thành sách giáo khoa.

Gấp rút chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, tăng cường thực nghiệm sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 Gấp rút chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, tăng cường thực nghiệm sách lớp 3, lớp 7, lớp 10

VTV.vn - Trong khi các địa phương gấp rút chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, Bộ GD&ĐT và các đơn vị xuất bản đang đồng thời thực hiện việc thực nghiệm sách lớp 3, lớp 7, lớp 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước