Rà soát lộ trình bỏ chấm điểm học sinh tiểu học

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/06/2016 11:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định sẽ chỉ đạo rà soát lộ trình thực hiện Thông tư 30 từ năm học sau.

Lộ trình sẽ có sự thay đổi hợp lý hơn về cách xếp loại, đánh giá kết quả của học sinh về mặt học tập cũng như rèn luyện. Thông tư 30 được Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2014, yêu cầu giáo viên Tiểu học không chấm điểm mà thay bằng cách nhận xét.

Phương thức đánh giá học sinh tiểu học được nhiều nước tiên tiến sử dụng. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế ở các địa phương với những điều kiện khác nhau đã bộc lộ những khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước