Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1

Trần Bình-Chủ nhật, ngày 28/03/2021 09:01 GMT+7

VTV.vn - Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021 do Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức đang diễn ra sáng 27/3 tại 21 cụm thi ở TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh, thành khác.

TS Nguyễn Quốc Chính - giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP Hồ Chí Minh - cho biết kết thúc đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021, đã có gần 74.000 thí sinh tham gia.

Sáng nay (28/3), tại TP Hồ Chí Minh có 14 cụm thi với 35 điểm thi. Đây cũng là địa phương có số thí sinh đăng ký thi đông nhất với 50.682 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài ra tại 6 tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, TP. Đà Nẵng, TP. Nha Trang, An Giang, Bến Tre và TP. Buôn Ma Thuột  cũng có 7 cụm thi với 16.112 thí sinh tham gia dự thi.

Theo ghi nhận, do kỳ thi này diễn ra buổi sáng Chủ nhật nên tại TP Hồ Chí Minh thí sinh đi thi rất thoải mái, đường xá thông thoáng. 

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh đến điểm thi Trường ĐH Công nghệ Thông tin (Linh Trung, Thủ Đức) sáng sớm nay 27/3 dự thi đánh giá năng lực.

Theo quy định 7h30 thí sinh mới vào phòng thi nhưng tại các cụm thi nằm trong Khu đô thị ĐHQG TP Hồ Chí Minh thì từ rất sớm, khoảng 5h30 rất đông phụ huynh đã đưa thí sinh đến địa điểm thi này. Phần lớn thí sinh đến sớm là học sinh các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai...

Phần lớn thí sinh tham dự kỳ thi này với tâm trạng thoải mái. Thí sinh đi thi chủ yếu mang theo các vật dụng bắt buộc phải đem theo: giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân/CCCD, viết, Atlat địa l‎ý Việt Nam, máy tính cầm tay....

"Em dự định dự tuyển vào ngành công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ Thông tin, kỳ thi này giúp em có thêm cơ hội trúng tuyển hơn. Do đã ôn luyện kỹ đề thi mẫu nên bây giờ em thấy rất thoải mái trước giờ làm bài", em Ngô Trần Phương, học sinh THPT Long Thành chia sẻ.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 2.

Sáng nay 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1.

Các thí sinh chỉ thi trong 1 buổi sáng hôm nay với thời gian làm bài 150 phút, trả lời 120 câu trắc nghiệm về ngôn ngữ, toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Về nội dung đề thi sẽ được cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.

Kết quả kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển thí sinh trực tiếp vào 65 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài hệ thống ĐHQG TP Hồ Chí Minh trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 3.

Trước khi vào phòng thi sinh phải khai báo y tế trực tuyến, được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay phòng dịch COVID-19.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh từ các tình lân cận như Đồng Nai, Bình Dương đưa thí sinh đến các điểm thi từ rất sớm.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 5.

Thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 6.

Một thí sinh lộn điểm thi tại trường ĐH Công nghệ (Khu công nghệ cao) với điểm thi trường ĐH Công nghệ thông tin (Linh Trung, Thủ Đức)

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 7.

Do có đông thí sinh dự thi sáng 27/3, trường THPT Long Thành tổ chức xe đưa học sinh đến điểm thi trường ĐH Công nghệ Thông tin sáng 27/3.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 8.

Rất đông phụ huynh đã đưa con em đến các địa điểm thi sáng 27/3.

Sáng nay (28/3), 74.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 - Ảnh 9.

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước