Sẽ ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 4/2018

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 16:12 GMT+7

VTV.vn -Dự kiến tháng 4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông tin về Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Về hình thức thi Trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ được giữ ổn định như hiện nay đến năm 2020.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới là sản phẩm được nghiên cứu trong thời gian dài, tiếp nhận các góp ý, tiếp thu có chọn lọc, nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến căn bản toàn diện giáo dục phổ thông, định hướng nghề nghiệp cho người học. Chương trình này góp phần chuyển giáo dục đào tạo từ giáo dục nặng về kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học… Chương trình phổ thông mới được xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương.

Sẽ ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 4/2018 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Chương trình phổ thông mới được xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương.

Trước đó, vào ngày 27/7/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT đã thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Theo đó, Ban Phát triển các chương trình môn học đã xây dựng dự thảo chương trình môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới thông tin chi tiết, Chương trình giáo dục phổ thông mới có 20 môn, hoạt động giáo dục. Trong đó, có những môn học bắt buộc xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 như: Tiếng Việt/Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp...

Sẽ ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 4/2018 - Ảnh 2.

Giáo sư,Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mớ

Trước đó, dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã được các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, giảng viên trường sư phạm, giáo viên cốt cán tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đại diện cho đội ngũ giáo viên trên phạm vi cả nước góp ý.

Bộ GD&ĐT đăng tải dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://moet.gov.vn để người dân đóng góp ý kiến trong 2 tháng. Dự kiến, vào tháng 4/2018, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT xác định thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 - 2022, cụ thể:

- Năm học 2019 - 2020: lớp 1;

- Năm học 2020 - 2021: lớp 2 và lớp 6;

- Năm học 2021 - 2022: lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

- Năm học 2022 - 2023: lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

- Năm học 2023 - 2024: lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Trong thời gian chưa triển khai trên phạm vi toàn quốc, các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình hiện hành và đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, từ đó giúp cho học sinh và giáo viên sau này chuyển sang thực hiện chương trình, SGK mới được thuận lợi.


Giảm tải các môn học trong chương trình mới Giảm tải các môn học trong chương trình mới

VTV.vn - Nội dung các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ giảm kiến thức quá khó và không thiết thực với học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước