Sĩ tử tự tin trước thềm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016

Thu Ngà-Thứ năm, ngày 30/06/2016 13:03 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/6, các thí sinh đã tập trung tại cụm thi để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 với tâm lý khá tự tin, bình tĩnh.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai (1/7) với 8 môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ và kết thúc vào ngày 4/7.

Theo quy định, sáng ngày 30/6, thí sinh có mặt tại các cụm thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục. Tại cụm thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội, rất nhiều thí sinh và người nhà đã tới làm thủ tục dự thi từ rất sớm.


Theo Giấy báo dự thi của các thí sinh, 8h sáng là thời điểm các em vào phòng làm thủ tục, tuy nhiên, nhiều em đã đến từ 6h30 sáng

Theo Giấy báo dự thi của các thí sinh, 8h sáng là thời điểm các em vào phòng làm thủ tục, tuy nhiên, nhiều em đã đến từ 6h30 sáng


Đội thanh niên tình nguyện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đứng tại những khu vực có đông thí sinh nhằm hướng dẫn, chỉ đường để các em có mặt tại phòng thi đúng giờ

Đội thanh niên tình nguyện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đứng tại những khu vực có đông thí sinh nhằm hướng dẫn, chỉ đường để các em có mặt tại phòng thi đúng giờ


Một số thí sinh đang phục vụ trong quân đội cũng có mặt từ sớm để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016

Một số thí sinh đang phục vụ trong quân đội cũng có mặt từ sớm để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016


Nhiều em đứng chờ trước giờ làm thủ tục với tâm trạng khá thoải mái

Nhiều em đứng chờ trước giờ làm thủ tục với tâm trạng khá thoải mái


8h sáng, các thí sinh lần lượt vào phòng để thực hiện các thủ tục cần thiết trước ngày thi tốt nghiệp THPT như xuất trình giấy chứng minh nhân dân và nhận thẻ dự thi

8h sáng, các thí sinh lần lượt vào phòng để thực hiện các thủ tục cần thiết trước ngày thi tốt nghiệp THPT như xuất trình giấy chứng minh nhân dân và nhận thẻ dự thi


Cán bộ Hội đồng thi đọc quy chế trước ngày thi, đồng thời kiểm tra giấy tờ của thí sinh đã chuẩn bị

Cán bộ Hội đồng thi đọc quy chế trước ngày thi, đồng thời kiểm tra giấy tờ của thí sinh đã chuẩn bị


Theo đó, nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, các em phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý kịp thời

Theo đó, nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, các em phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý kịp thời


Sau khi làm thủ tục, nhiều thí sinh ra khỏi phòng với tâm lý khá thoải mái và tự tin

Sau khi làm thủ tục, nhiều thí sinh ra khỏi phòng với tâm lý khá thoải mái và tự tin


Em Quỳnh Anh (Ba Vì, Hà Nội) cho biết: Sau khi nghe các thầy cô phổ biến về các quy định thi, em đã nắm khá rõ. Ví dụ như, chỉ được làm bài thi bằng 1 loại mực, được mang những vật dụng như compa, thước kẻ và tuyệt đối không được mang máy tính có gắn thẻ nhớ vào phòng thi. Tuy nhiên, em vẫn thắc mắc có được mang nước vào phòng thi hay không.

Em Quỳnh Anh (Ba Vì, Hà Nội) cho biết: "Sau khi nghe các thầy cô phổ biến về các quy định thi, em đã nắm khá rõ. Ví dụ như, chỉ được làm bài thi bằng 1 loại mực, được mang những vật dụng như compa, thước kẻ và tuyệt đối không được mang máy tính có gắn thẻ nhớ vào phòng thi. Tuy nhiên, em vẫn thắc mắc có được mang nước vào phòng thi hay không".


Bạn Phạm Thu Hiền (Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) chia sẻ: Hôm nay, em đã được biết số báo danh của mình, được vào phòng thi và nghe các thầy cô đọc quy chế. Đối với em, trước kỳ thi THPT Quốc gia, em cảm thấy không quá sợ sệt và lo lắng vì những môn em đăng kí dự thi, em nghĩ mình đủ khả năng làm bài.

Bạn Phạm Thu Hiền (Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) chia sẻ: "Hôm nay, em đã được biết số báo danh của mình, được vào phòng thi và nghe các thầy cô đọc quy chế. Đối với em, trước kỳ thi THPT Quốc gia, em cảm thấy không quá sợ sệt và lo lắng vì những môn em đăng kí dự thi, em nghĩ mình đủ khả năng làm bài".


Nhiều bạn khá thoải mái trước kỳ thi năm nay bởi so với năm ngoái, các em không phải vất vả đi lại nhiều. Việc dự thi và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ không gây hoang mang và áp lực cho thí sinh.

Nhiều bạn khá thoải mái trước kỳ thi năm nay bởi so với năm ngoái, các em không phải vất vả đi lại nhiều. Việc dự thi và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ không gây hoang mang và áp lực cho thí sinh.


Bên ngoài phòng làm thủ tục, do trời mưa, nhiều phụ huynh ngồi bên bậc thềm để chờ thí sinh và trú mưa

Bên ngoài phòng làm thủ tục, do trời mưa, nhiều phụ huynh ngồi bên bậc thềm để chờ thí sinh và trú mưa


Các gốc cây trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được tận dụng để người nhà thí sinh chờ con em mình

Các gốc cây trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được tận dụng để người nhà thí sinh chờ con em mình


Một phụ huynh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học năm nay có nhiều đổi mới so với năm ngoái. Năm nay, Bộ GD - ĐT đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà trong quá trình thi cử, nộp hồ sơ. Thí sinh không còn phải đi xa và chắc chắn sẽ giảm được tình trạng rút trường nọ, nộp trường kia ồ ạt như năm ngoái.

Một phụ huynh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học năm nay có nhiều đổi mới so với năm ngoái. Năm nay, Bộ GD - ĐT đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà trong quá trình thi cử, nộp hồ sơ. Thí sinh không còn phải đi xa và chắc chắn sẽ giảm được tình trạng "rút trường nọ, nộp trường kia" ồ ạt như năm ngoái.


Nhiều thí sinh cũng cho biết, để tâm trạng thoải mái trước kỳ thi quan trọng, các em đã có thời gian biểu hợp lý, ngủ nghỉ đúng giờ để đầu óc không còn căng thẳng

Nhiều thí sinh cũng cho biết, để tâm trạng thoải mái trước kỳ thi quan trọng, các em đã có thời gian biểu hợp lý, ngủ nghỉ đúng giờ để đầu óc không còn căng thẳng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước