Số hóa công tác giáo dục tại Lạng Sơn

Hà Bình, Đức Thắng-Thứ năm, ngày 13/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lạng Sơn là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai 100% giáo viên sử dụng chữ ký số.

Việc này đã tiết kiệm nhiều thời gian, công sức cho giáo viên và đảm bảo sự chính xác.

Tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, cô Khánh Thuỵ và nhiều cô giáo khác đã ký số sổ đầu bài, sổ điểm, sổ học bạ. Việc số hoá gần như 90% sổ sách đã đem lại nhiều tiện ích cho cô.

Số hóa công tác giáo dục tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

Trường THCS Hoàng Văn Thụ là một trong những trường đi đầu trong toàn tỉnh Lạng Sơn về chuyển đổi số. Hiện 54/55 giáo viên của trường đã được cấp chữ ký số. Đặc biệt, trường còn lập hẳn 1 tổ "cầm tay chỉ việc", chuyên hướng dẫn, giải đáp cho các giáo viên nếu có gì vướng mắc về chuyển đổi số.

Hiện, nhiều trường học trên địa bàn Lạng Sơn đã quản lý tất cả hồ sơ, kế hoạch dạy học, văn bản trên môi trường số. Giáo viên có thể ngồi nhà hay bất cứ đâu có mạng Internet vẫn có thể hoàn thành công việc ký số.

Tuy nhiên, việc ký số vẫn còn xảy ra tình trạng mạng chậm nên bị treo. Các giáo viên phải đợi mạng thông để triển khai.

Thời gian tới, để thực hiện ký số thông suốt, thiết lập hệ thống đường truyền mạnh, ổn định là điều các nhà trường đang tính đến, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước