Sớm đưa học sinh vùng lũ Quảng Bình trở lại trường học

Phùng Hiêp, Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền và các đoàn thể tại Quảng Bình đã khẩn trương huy động lực lượng, thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại các trường học.

Với phương châm "nước rút đến đâu, tập trung khắc phục hậu quả sau đến đó", nhằm dọn dẹp trường lớp, cũng như sớm đưa học sinh trở lại trường học, chính quyền và các đoàn thể tại Quảng Bình đã khẩn trương huy động lực lượng, thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ.

Đặc biệt, với các ngôi trường bị ngập hoàn toàn trong lũ, việc chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo ngay cho việc dạy và học không phải là chuyện đơn giản. 

Mặc dù các thầy cô và các ban ngành ở Quảng Bình đã chung tay giúp các trường học sớm khắc phục hậu quả sau lũ, nhưng do lượng bùn đất từ thượng nguồn đổ về quá nhiều nên sớm nhất phải 2-3 ngày nữa hoặc sang đầu tuần sau, nhiều trường mới cho học sinh đi học trở lại.

Vượt qua khó khăn về điều kiện trường lớp nhưng những khó khăn về tiến độ dạy và học sẽ tiếp tục thử thách thầy và trò nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước