Tăng cường áp dụng công nghệ trong chống gian lận kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Minh Đức-Thứ năm, ngày 15/11/2018 06:32 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giải pháp sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để phòng chống gian lận trong thi cử.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh và rút kinh nghiệm tại các khâu công tác tổ chức thi, đặc biệt là khâu chấm thi theo hướng tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận thi cử.

Cụ thể, đối với công tác chấm thi trắc nghiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức chấm tập trung, các phòng chấm cũng như tủ chứa đề thi và bài thi sẽ được đặt camera giám sát 24/24 giờ. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm sẽ được sửa đổi, nâng cấp theo hướng phân quyền cụ thể và mã hóa dữ liệu để tránh người dùng can thiệp. Như vậy, cán bộ xử lý bài thi không thể biết được mối liên hệ giữa thông tin cá nhân thí sinh với nội dung trả lời trắc nghiệm là đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm.

Ngoài ra, đối với công tác cai thi, các tỉnh tiếp tục tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, điều động cán bộ giảng viên trường Đại học - Cao đẳng tham gia phối hợp theo nguyên tắc các trường địa phương nào thì không tham gia phối hợp tại địa phương đó.

Riêng về đề thi, Bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở để xây dựng đề thi đáp ứng tốt hơn mục đích, yêu cầu của Kỳ thi THPT quốc gia, đảm bảo tính phân hóa hợp lý để đánh giá học lực của học sinh. Nội dung đề thi sẽ nằm chủ yếu trong chương trình THPT, đặc biệt là lớp 12 để đảm bảo phù hợp với năng lực học sinh, có độ phân hóa phù hợp, Quy trình xây dựng đề thi chính thức sẽ được chú trọng cải tiến khâu phản biện và thẩm định để đảm bảo đề thi phù hợp với yêu cầu kỳ thi THPT quốc gia cả về độ khó và độ cân bằng giữa các mã đề.

Trước những thay đổi này, nhiều chuyên gia nhận định việc ứng dụng công nghệ vào khâu coi thi như lắp camera giám sát là phương pháp lý tưởng để chống gian lận. Tuy nhiên, đối với một số địa phương, việc lắp camera chưa thực sự khả thi vì nguồn lực kinh tế còn khó khăn, thay vào đó có thể chụp lại ảnh bài thi của thí sinh sau khi kết thúc mỗi môn thi, bằng cách này có thể loại bỏ tình huống gian lận như sửa chữa bài thi, thay đổi kết quả hay tráo bài thi...

Ngoài ra, GS Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng nhận định, Bộ cũng nên chú ý đến các yếu tố khác như tiêu chí lựa chọn và sử dụng cán bộ phục vị kỳ thi. Vị này cho biết, quy trình tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018 khá chặt chẽ nhưng vẫn còn những sai sót tại một số địa phương. Nếu tổ chức thi và chấm thi không chú trọng yếu tố con người, chọn người lơ là thì sẽ khiến kỳ thi không thể thành công. GS cũng cho rằng, cần phải có cơ chế giám sát, đồng thời tăng cường tập huấn, đưa vào hội đồng thi các cán bộ có năng lực, kiến thức thay vì lấy theo chức vụ và cơ cấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước