Tạo dựng môi trường học tập thân thiện bằng cách nào?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 17:13 GMT+7

VTV.vn - Hiệu trưởng ăn sáng cùng học sinh, học sinh đánh giá giáo viên là chuyện cá biệt hay có thể nhân lên ở nhiều nơi để tạo dựng môi trường học tập thân thiện.

Trong rất nhiều câu chuyện được kể về thầy cô, về nhà trường, trong dịp 20/11, mời các bạn cùng nhìn nhận những câu chuyện về việc kiến tạo một môi trường học tập thân thiện.

Thân thiện là có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau. Bản thân khái niệm "thân thiện" đã hàm chứa sự bình đẳng, dân chủ về pháp lý và sự đùm bọc, cưu mang đầy tình người về đạo lý. Thân thiện bắt nguồn từ sứ mệnh của nhà trường và thiên chức của nhà giáo đối với thế hệ trẻ và xã hội chứ không dừng ở thái độ bề ngoài trong quan hệ ứng xử.

Du học sinh Việt Nam được hưởng gì từ môi trường giáo dục ở Nhật Bản? Du học sinh Việt Nam được hưởng gì từ môi trường giáo dục ở Nhật Bản? Anh: Một trường trung học cấm học sinh mặc áo khoác đắt tiền Anh: Một trường trung học cấm học sinh mặc áo khoác đắt tiền Mô hình trường học mới phát huy tính chủ động, tự tin cho học sinh vùng cao Hòa Bình Mô hình trường học mới phát huy tính chủ động, tự tin cho học sinh vùng cao Hòa Bình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước