Thận trọng đón học sinh trở lại trường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/02/2022 18:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đón học sinh trở lại trường tuy nhiên thận trọng vẫn là chủ trương chung của nhà trường, đảm bảo an toàn cho học sinh ở mức cao nhất.

Hôm nay (7/2), gần 600.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại thành phố Hồ Chí đã trở lại trường. Theo ghi nhận, tỷ lệ học sinh quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết ở mức cao. Thậm chí có trường còn tổ chức đón học sinh đến trường sớm hơn so với dự kiến vì rất nhiều phụ huynh mong muốn con được đến trường.

Tại trường THCS Tân Tạo (quận Bình Tân), thay vì chờ đến tuần sau để đến trường học trực tiếp, hơn 300 học sinh lớp 6 của trường đã được đến trường từ hôm nay. Dù việc đi học trực tiếp trong tuần này nhà trường không bắt buộc, nhưng số lượng học sinh đến trường đạt gần 90%.

Dù được khuyến khích tổ chức dạy 2 buổi/ngày, mở lớp bán trú, nội trú, căng tin nhưng tâm lí chung của nhiều trường vẫn rất thận trọng, nhất là ở bậc tiểu học. Trong tuần này, các trường chủ yếu dành thời gian tổ chức ôn tập cho học sinh bằng cả 2 hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp. Riêng với bậc tiểu học sẽ có thêm các buổi tư vấn hỗ trợ tâm lý cho cả phụ huynh lẫn học sinh trước khi chuyển đổi hình thức học tập.

Thận trọng đón học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Kinh nghiệm gần 2 tháng tổ chức đón học sinh trở lại trường theo từng giai đoạn, từng bậc học…giúp các nhà trường tự tin đón những học sinh cuối cùng trở lại trường. Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh bởi lâu lắm rồi các em mới được nghe lại tiếng trống và cảm giác được đến trường.

Không chỉ TP Hồ Chí Minh, hôm nay, nhiều địa phương đã cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp trở lại. Trong ngày đầu trở lại trường, các học sinh được hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tại các trường học đều có sơ đồ phân luồng di chuyển lối vào - lối ra của học sinh, xây dựng phương án tổ chức dạy học chia ca và giãn cách để hạn chế tập trung đông.

Song song đó, từng đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế theo từng cấp độ dịch, kế hoạch xử lý khi học sinh có biểu hiện hoặc mắc COVID-19, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước