Thành công của mô hình đại học công lập tự chủ tài chính

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 19:59 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết về thí điểm mở rộng quyền tự chủ đối với 3 trường Đại học công lập.

Xu hướng giao quyền tự chủ cho các trường đại học là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng, tiến tới hội nhập quốc tế.

Ngoài các yêu cầu phải đạt được về lý thuyết và kỹ năng thực hành các môn học, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng phải bơi được liên tục tối thiểu 50m. Đạt điểm tiếng Anh quốc tế TOEIC 500. Đạt điểm thi quốc tế về tin học văn phòng ở mức 750/1000 điểm. 

Từ 10 năm trước, chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Tôn Đức Thắng đã ngặt nghèo như vậy. Mục tiêu của trường sau 30 năm phải trở thành Đại học nghiên cứu tinh hoa trong Top 500 thế giới. Nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, khi trường vẫn thu học phí ở mức đại trà 10 triệu đồng/năm/sinh viên và hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước