Thêm nhiều trường đại học có thể sẽ không tổ chức thi riêng

Minh Đức-Thứ tư, ngày 06/05/2020 14:38 GMT+7

VTV.vn -Những trường ĐH không thể đáp ứng yêu cầu để tổ chức kỳ thi riêng sẽ điều chỉnh tỉ lệ chỉ tiêu tuyển sinh theo các phương thức khác để phù hợp hơn.

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2020, nhiều trường ĐH lo lắng nếu không đủ điều kiện sẽ không được tổ chức thi riêng như ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kinh tế TPHCM,...

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố sẽ tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 để tuyển sinh bậc ĐH với 10-20% tổng chỉ tiêu. Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố dành 8% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức (dự kiến 3 đợt thi trong năm 2020). Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã công bố tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chương trình cử nhân tài năng ISB BBUS năm 2020 (dự kiến đầu tháng 7/2020) với 100 chỉ tiêu.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, do ảnh hưởng dịch COVID-19, ĐH Quốc gia TP HCM đang xem xét các phương án điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực cho phù hợp với tình hình thực tế. Lịch thi điều chỉnh dự kiến sẽ vào cuối tháng 6 (đợt 1) và cuối tháng 8 (đợt 2). Hiện có hơn 50 trường ĐH, CĐ đăng ký tuyển sinh từ kết quả kỳ thi của trường.

Tuy nhiên, với dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH Bộ GD-ĐT, một số điều kiện để tổ chức kỳ thi riêng khác với trước đây nên ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đang phải chờ quy chế chính thức từ Bộ GD-ĐT để đưa ra quyết định cuối cùng về kỳ thi đánh giá năng lực. Đặc biệt là với dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2020 của Bộ GD-ĐT, có nhiều yêu cầu khá mới về tiêu chí nhân sự hay yêu cầu về chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi.

Cụ thể, trong dự thảo quy chế có những yêu cầu như cán bộ tham gia trông thi phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chấm thi, bồi dưỡng nghiệp vụ ra đề thi...đang tạo ra nhiều khó khăn cho việc tổ chức các kỳ thi riêng của các trường ĐH

Vì vậy, trong trường hợp không được tổ chức thi, các trường đại học sẽ điều chỉnh tỉ lệ chỉ tiêu tuyển sinh theo các phương thức khác phù hợp hơn. Thí sinh cần lưu ý để cập nhật thông tin tuyển sinh một cách kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước