Thí sinh bất ngờ được tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

PV-Thứ ba, ngày 15/09/2020 09:09 GMT+7

Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang , Hà Tĩnh) có 5 em làm đơn phúc khảo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sau khi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2020, tổng điểm 4 môn của một thí sinh ở Hà Tĩnh tăng lên tới 22,5 điểm.

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang , Hà Tĩnh). Cụ thể, sau khi phúc khảo, điểm thi môn Ngữ văn của Thảo từ 8,25 tăng lên 8,5; điểm thi môn Lịch sử từ 1,75 tăng lên 9,5; điểm thi môn Địa lí từ 2,25 tăng lên 9,25; và điểm thi môn GDCD từ 2 điểm tăng thành 10 điểm.

Như vậy, sau khi phúc khảo, tổng điểm xét tuyển đại học của Thảo là 28,25 điểm, tăng 22,5 điểm.

Sáng 15/9, ông Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, có 5 học sinh của trường làm đơn phúc khảo điểm thi. Trong số học sinh làm đơn phúc khảo có 4 em tăng điểm thi cao nhất là 22,5 điểm và thấp nhất là 0,25 điểm; 1 thí sinh không tăng điểm.

Thầy Toàn cho hay, học sinh Nguyễn Thị Phương Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi, trong đó có 3 năm liền đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thảo cho biết đã hoàn thành bài thi khá tốt tuy nhiên số điểm em đạt được thấp hơn nhiều so với dự đoán.

Được biết, với số điểm cao sau khi phúc khảo, Phương Thảo tự tin đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, việc thí sinh tăng điểm cao như vậy sau khi phúc khảo nhiều khả năng là do các em ghi và tô mã đề thi không khớp. Ví dụ như các em ghi mã đề ở trên là 100 nhưng lại tô mã 101.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước