Thí sinh có được bảo lưu kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT?

T.K-Thứ tư, ngày 04/04/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Thí sinh có kết quả thi từ năm 2017 có được bảo lưu kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT hay không?

PGS TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thí sinh thi năm 2017 chưa tốt nghiệp, có kết quả các môn thi, bài thi thành phần của môn tổ hợp từ 5 điểm trở lên được bảo lưu kết quả và như vậy thí sinh không phải đăng ký dự thi các môn thi này. Để được bảo lưu kết quả bài thi tổ hợp thí sinh phải có kết quả bài thi này từ 5 điểm trở lên và điểm các môn thành phần phải lớn hơn 1 điểm.

Giải thích về việc bảo lưu kết quả thi để xét tuyển được thực hiện như thế nào, PGS TS Trần Văn Nghĩa nhấn mạnh, việc bảo lưu kết quả thi năm 2017 để xét tuyển tùy theo quy định của các trường, các trường cần công khai quy định này trong Đề án tuyển sinh của trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước