Thí sinh đoạt giải "Pháp luật học đường" được ưu tiên xét tuyển trường luật

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 19:56 GMT+7

VTV.vn - Ban tổ chức cho biết các thí sinh đoạt giải nhất, nhì vòng chung kết cuộc thi "Pháp luật học đường" sẽ được ưu tiên khi đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội.

Tối 8/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi toàn quốc "Pháp luật học đường". Đây cũng là điểm nhấn quan trọng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay.

Bằng hình thức thi trực tuyến, nội dung cuộc thi "Pháp luật học đường" sẽ xoay quanh các kiến thức môn giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, học viên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ban tổ chức cho biết các thí sinh đoạt giải nhất, nhì vòng chung kết sẽ được ưu tiên khi đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngay sau Lễ phát động, cuộc thi sẽ chính thức khởi động vòng loại bắt đầu từ ngày 11/11.Thí sinh đăng ký dự thi tại website:http://timhieuphapluat.vn hoặc qua app cuộc thi. Cuộc thi này được kỳ vọng nâng cao kiến thức và ý thức về pháp luật trong học đường.

TP.HCM: Kỷ luật 160 học sinh vi phạm Luật Giao thông TP.HCM: Kỷ luật 160 học sinh vi phạm Luật Giao thông

VTV.vn - 160 học sinh thuộc các trường học trên địa bàn TP.HCM vừa bị Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường kỷ luật do vi phạm luật ATGT đường bộ từ tháng 8 và tháng 9/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước