Thí sinh hồi hộp, lo lắng chờ công bố điểm chuẩn 2022

Hoài Thương, Dương Dũng-Thứ tư, ngày 14/09/2022 19:16 GMT+7

VTV.vn - Trước thời điểm công bố điểm chuẩn vào ngày 15/9, nhiều học sinh đang trong trạng thái hồi hộp, lo lắng.

Thí sinh Đặng Gia Khánh chia sẻ: "Em đăng ký 2 khối B và D07, Trường Y thì em không tự tin lắm nhưng Bách Khoa nhờ vào chứng chỉ Ielts, em nghĩ khả năng cao là em có một suất học. Em đang rất háo hức mà mong chờ ngày mai để biết kết quả. Giờ như ngồi trên đống lửa".

Còn với thí sinh Trần Việt Anh: "Em được 27,3 điểm, em đăng ký nguyện vọng 1 là Y khoa của Đại học Y. Em nghĩ là em đỗ, chỉ mong đừng lạm phát điểm như năm ngoái thôi".

Ngày hôm nay, điểm chuẩn dự kiến các trường đã có trong tay. Ngày 17/9, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức trên các kênh thông tin của mình.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết: "Mức xét tuyển của học viện từ 24-27 điểm. Có ngành giảm hơn năm trước 0,5 điểm, nhưng có ngành tăng 1 điểm, tập trung ngành đáp ứng nhu cầu thị trường lao động như ngành kinh tế số".

Đối với các thí sinh đăng ký nhầm phương thức, tổ hợp xét tuyển, các trường đại học sẽ chủ động điều chỉnh thông tin bị sai cho các em. Từ tối nay (14/9), chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Ngay sau khi biết điểm chuẩn, các em trúng tuyển Đại học phải tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước