Thí sinh lưu ý thời gian xác nhận nhập học để tránh bị loại oan

Minh Đức-Thứ tư, ngày 14/08/2019 06:43 GMT+7

VTV.vn - Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Theo quy chế xét tuyển Đại học - Cao đẳng năm 2019, sau khi các trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ ngày 10/8 đến hết ngày 15/8, thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học.

Để xác nhận nhập học, thí sinh cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019 theo quy định của nhà trường qua 2 hình thức: Gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường. Những thí sinh không nộp sẽ coi như không có nguyện vọng học và trường sẽ không gọi thí sinh đó vào nhập học. Để lấy giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh lưu ý đăng ký dự thi tại đâu, phiếu báo điểm sẽ được chuyển về địa điểm đó.

Sau thời điểm 10 - 15/8, thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị xóa khỏi danh sách trúng tuyển. Các trường ĐH, CĐ sư phạm, Trung cấp sư phạm cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD - ĐT trước 17h ngày 19/8.

Đối với thí sinh, nếu không trúng tuyển trong xét tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng không đúng ngành học yêu thích, các em vẫn còn cơ hội trong các đợt xét tuyển bổ sung (đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1). Thí sinh cần theo dõi thông tin xét tuyển bổ sung của các trường còn thiếu chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 28/8, các trường chủ động công bố lịch xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu trên website của trường. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý quy định, điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) vào các trường, các nhóm ngành đợt xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước