Thi trượt lớp 10 vì thiếu định hướng

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thiếu thông tin, đăng ký dựa vào cảm tính là tình trạng chung của hơn 12.000 học sinh và phụ huynh tại Cần Thơ

Với nhiều học sinh và phụ huynh, kỳ thi vào lớp 10 thậm chí còn quan trọng hơn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bởi nếu thi trượt trường mong muốn, các em vẫn phải lựa chọn một trường học khác để không làm gián đoạn việc học, chứ khó có thể lựa chọn thi lại.

Chính vì thế, nhiều phụ huynh tại thành phố Cần Thơ đã vô cùng lo lắng và bức xúc, khi con mình trượt tất cả các nguyện vọng. Nhiều phụ huynh cho biết con đạt được hơn 30 điểm nhưng vẫn trượt. Nguyên nhân sự việc là do đâu? phóng viên chúng tôi đã tìm hiểu thực tế.

Những năm gần đây, thành phố Cần Thơ cho học sinh thi trái tuyến với điều kiện là có hộ khẩu tại nơi đăng ký dự thi. Vì thế lượng thi sinh đổ về các trường điểm ở quận trung tâm Ninh Kiều tăng cao. Việc đăng ký cũng dựa hoàn toàn vào may rủi, bởi thí sinh không hề biết số lượng hồ sơ đầu vào tại trường mình dự thi. Nếu may mắn các em chọn vào trường có ít thí sinh, điểm đầu vào sẽ thấp. Ngược lại nguy cơ trượt rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước