Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi

Hương Uyên - Thuý Hiền-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 10:54 GMT+7

Các em học sinh xem số báo danh, kiểm tra thông tin trước khi nghe phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Thúy Hiền)

VTV.vn - Các sĩ tử thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã có mặt từ sớm tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi.

Sáng nay (9/6), hơn một trăm nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đã tới địa điểm làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi. Tham gia phục vụ kỳ thi còn có các bộ phận quan trọng khác như: y tế, dân phòng, thanh niên tình nguyện...

Vào sáng 10/6, thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 1.

Các bậc phụ huynh rất sát sao trước kỳ thi quan trọng của con mình (Ảnh: Thúy Hiền)

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 2.

(Ảnh: Hương Uyên)

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 3.

Các em học sinh tới điểm thi làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hương Uyên)

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 4.

Em Chu Hải My (THCS Gia Thụy, Hà Nội) bày tỏ cảm xúc rất lo lắng trước kỳ thi: “Tuy là có học bài nhưng năm nay đông học sinh, tỉ lệ chọi cũng cao nên em cũng khá áp lực. Trong 3 môn thi, em tự tin với môn Tiếng Anh nhất, hai môn Toán và Văn tuy đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng em chưa được giỏi 2 môn này nên khá lo lắng. Trước kỳ thi, em đã giải tỏa tâm lý bằng cách không cố nghĩ nhiều về kỳ thi tránh áp lực nặng thêm.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 5.

Quỳnh Chi và Vân Hạ cùng bàn luận trước kỳ thi ngày mai (Ảnh: Thúy Hiền)

Em Vũ Quỳnh Chi (học sinh trường THCS Sài Đồng) cho biết: “Em có hơi hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng hết sức để có thể bước qua cánh cổng trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Em nắm rất chắc kiến thức môn Toán nên đây cũng là môn thi em tự tin nhất. Ngoài ra, 2 môn còn lại em cũng đã phần nào nắm được các kiến thức cơ bản, em sẽ vận dụng hết những bài học đã được học và ôn luyện trong suốt năm học vừa qua để hoàn thành bài thi thật tốt.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 6.

Dương Thị Nhật Ánh (học sinh trường THCS Ngọc Thụy) chia sẻ: “Em có một chút hồi hộp, lo lắng nhưng cũng khá là vui vì đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác bước chân vào ngôi trường mơ ước của em, THPT Nguyễn Gia Thiều. Em đã chuẩn bị tương đối kĩ về kiến thức đã học và chuẩn bị một tâm lý thoải mái trước khi bước vào kỳ thi ngày mai.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 7.

Mang một tâm lý hồi hộp và lo lắng chung như bao bạn khác, em Nguyễn Đan Bảo Linh (THCS Đô thị Việt Hưng) chia sẻ: “Em yên tâm với môn Tiếng Anh vì em học khá tốt môn đó. Mặc dù em yêu thích môn Ngữ Văn nhất nhưng cũng sợ nhất, em khá hồi hộp không biết rằng đề thi Ngữ Văn ngày mai sẽ vào bài gì và không biết mình có làm được bài hay không.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 8.

Thí sinh luôn cần mang theo “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT” năm học 2023-2024 trong các buổi thi. (Ảnh: Thúy Hiền)

Em Nguyễn Minh Khuê (học sinh trường THCS Phan Chu Trinh) cho biết, mặc dù tự tin với môn Toán, nhưng em vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng trước kỳ thi: “Ngoài sự chuẩn bị về mặt kiến thức, em cũng hay đi lễ để cầu may, giống như là một cách để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em trong kỳ thi lần này.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 9.

Em Nguyễn Minh Khuê kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin, giấy tờ quan trọng trước ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Hương Uyên)

Khác với Minh Khuê, em Tuệ Minh (học sinh trường THCS Ngọc Lâm) có tâm lý khá thoải mái: “Dạo gần đây em không áp lực bản thân phải học nhiều, mà thay vào đó em cố gắng để tinh thần thoải mái, bớt lo lắng. Em có nguyện vọng vào trường THPT Việt Đức và rất tự tin với môn Tiếng Anh của mình. Em chỉ gặp chút khó khăn khi địa điểm thi hơi xa nhà em, nên em sẽ cần phải chuẩn bị kỹ, tránh để xảy ra thiếu sót hay sự cố, sẽ mất thời gian để giải quyết.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 10.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức lẫn tinh thần, Tuệ Minh không cảm thấy quá lo lắng trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Hương Uyên)

Cũng giống như Tuệ Minh, em Nguyễn Tiến Đạt (học sinh trường THCS Tây Sơn) không đặt nặng vấn đề điểm số. Theo Tiến Đạt, việc có một tâm lý thoải mái sẽ giúp em làm bài thi tốt hơn: “Nguyện vọng của em là được vào trường THPT Việt Đức, vậy nên em sẽ cố gắng làm bài thi hết sức mình. Gia đình em thì lại lo cho em rất nhiều, mọi người còn đi lễ cầu may cho em, trong khi em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng.”

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử hồi hộp, lo lắng khi đến làm thủ tục dự thi - Ảnh 11.

Nguyễn Tiến Đạt (bên trái) cùng bạn đến đăng ký dự thi tại trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Hương Uyên)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023: Những điểm thí sinh cần lưu ý tại Hà Nội Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023: Những điểm thí sinh cần lưu ý tại Hà Nội Hôm nay (9/6), 116.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 Hôm nay (9/6), 116.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 Thời tiết những ngày thi vào lớp 10 tại Hà Nội ra sao? Thời tiết những ngày thi vào lớp 10 tại Hà Nội ra sao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước